Lục quân và không quân Myanmar tiến hành tập trận chung

Lực lượng lục quân và không quân Myanmar tiến hành tập trận chung tại khu vực Mandalay, nhằm tăng cường an ninh và quốc phòng, đồng thời nâng cao năng lực cho các lực lượng vũ trang.
Lục quân và không quân Myanmar tiến hành tập trận chung ảnh 1Một máy bay thuộc không quân Myanmar. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo THX, hãng thông tấn Myanmar ngày 1/2 đưa tin các lực lượng lục quân và không quân nước này đã tiến hành tập trận chung tại khu vực Mandalay, nhằm tăng cường an ninh và quốc phòng, đồng thời nâng cao năng lực cho các lực lượng vũ trang.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing đã theo dõi và đánh giá cuộc tập trận này.

[Myanmar khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang]

Phát biểu với những người tham dự, ông Hlaing cho biết các lực lượng vũ trang sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước và điều đó phải được thực hiện thông qua các cuộc diễn tập chuẩn bị và thực hành.

Ông Hlaing nhấn mạnh vai trò quan trọng của năng lực phòng không trong chiến tranh hiện đại cũng như hiệu quả và độ chính xác của vũ khí, đạn dược, kêu gọi các lực lượng liên quan phải tiến hành nghiên cứu liên tục.

Ông Hlaing nhấn mạnh: "Toàn bộ Tatmadaw (lực lượng vũ trang) phải có khả năng sử dụng các vũ khí, đạn dược này một cách thành thạo vì vậy các cuộc tập trận phải được tiến hành thường xuyên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục