Lý do khiến Israel sẽ phải chung sống trường kỳ với COVID-19

Theo Giáo sư Gili Regev Yochay, Giám đốc Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm của Bệnh viện Sheba, Israel, nước này sẽ không thể đạt miễn dịch cộng đồng nếu không tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên.
Lý do khiến Israel sẽ phải chung sống trường kỳ với COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu dịch để phát hiện các trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Or Yehuda, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các chuyên gia về dịch tễ học Israel nhận định: “Nước này - và cả thế giới - sẽ phải học cách sống chung với đại dịch COVID-19 trong một thời gian dài do hiện tại chương trình tiêm chủng vắcxin chưa dành cho trẻ em trong khi virus Corona thì luôn biến đổi.”

Trước khi xuất hiện các biến thể virus ở Anh và Nam Phi, các quan chức y tế đã ước tính rằng muốn có miễn dịch cộng đồng thì ít nhất 60-70% dân số phải miễn dịch trước virus Corona, có thể do bình phục sau khi đã bị nhiễm bệnh hoặc có thể thông qua cách tiêm phòng.

Khi đó, tỷ lệ người miễn dịch sẽ lớn hơn tỷ lệ có thể bị lây nhiễm, khiến dịch bệnh giảm bớt và dần chấm dứt.

Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 13, Giáo sư Eran Segal thuộc Viện Khoa học Weizmann giải thích, theo cách hiểu này thì tất cả những trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 30% dân số Israel, đã bị loại khỏi các cuộc thử nghiệm vắcxin.

Nhóm dân cư này trước mắt sẽ không thể được tiêm phòng và phải đợi những nghiên cứu cho ra đời các vắcxin bổ sung, thường sẽ mất rất nhiều thời gian; đồng thời tất cả những người trưởng thành sẽ phải được tiêm phòng xong. Khi đó, trạng thái miễn dịch cộng đồng mới có thể xuất hiện.

[Israel dự tính tiêm phòng COVID-19 cho người dân cả ngày lẫn đêm]

Tuy nhiên, hiện nay các chủng biến thể mới của COVID-19 xuất hiện khiến một bệnh nhân có thể lây nhiễm sang người khác với tốc độ nhanh và nguy hiểm hơn. Điều này có nghĩa là muốn có được miễn dịch cộng đồng thì tỷ lệ dân số được tiêm phòng sẽ phải cao hơn cách tính cũ, lên tới 80-90%.

Giáo sư Gili Regev Yochay, Giám đốc Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm của Bệnh viện Sheba (bệnh viện lớn nhất của Israel) cho rằng như vậy sẽ không thể đạt được miễn dịch cộng đồng nếu không tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ông nói: “Chúng ta sẽ không thể đạt được miễn dịch cộng đồng trước khi những đứa trẻ được tiêm phòng. Hiện tại, thật không may, tôi thấy khả năng này ngày càng xa, đồng nghĩa chúng ta sẽ phải sống chung với virus Corona một thời gian nữa."

Giáo sư Regev-Yochay nói thêm: "Ít nhất là cho đến mùa Hè, chúng ta sẽ chưa thể tháo khẩu trang."

Các quan chức Bộ Y tế Israel đã cảnh báo về nguy cơ tái bùng phát dịch khi các trường học được mở cửa hoàn toàn trở lại. Hiện tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em là rất cao. Nếu toàn bộ trẻ em trở lại trường, tỷ lệ lây nhiễm của chủng virus biến thể ở Anh sẽ tăng từ 70% hiện nay lên tới 90%.

Nếu các virus biến thể tiếp tục đột biến và trở nên miễn dịch với vắcxin hiện có, người dân có thể sẽ phải cần thêm một liều vắcxin thứ ba để… chống lại những chủng virus mới, ông Nachman Ash- một chuyên gia y tế hàng đầu của Israel- phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 1/2. Ông lưu ý lựa chọn này trước mắt chưa phù hợp, nhưng có thể sẽ được xem xét.

Các quan chức Bộ Y tế Israel đề nghị trước mắt chỉ nên mở cửa trở lại các trường mẫu giáo, lớp 1-4 và lớp 11-12 ở các khu vực có chỉ số lây nhiễm thấp và trung bình. Còn ở các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao thì chỉ nên cho phép đến lớp đối với học sinh mẫu giáo; và học sinh lớp 11-12 nếu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong một thông báo, Bộ Y tế Israel cho biết đã có thêm 8.261 ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày 2/2, với tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính là 9,2%, tức cứ 1.000 người được xét nghiệm thì có 92 người mắc bệnh.

Tổng số ca COVID-19 trên cả nước đã vượt 655.000, trong đó có 71.618 bệnh nhân đang được điều trị. Các ca bệnh nặng giảm xuống còn 1.094 người, lần đầu tiên xuống dưới mức 1.100 kể từ ngày 16/1.

Trong số đó, 386 người đang trong tình trạng nguy kịch và 316 người phải dùng máy thở. Số nạn nhân tử vong là 4.816 người.

Dữ liệu cho biết đã có gần 3,17 triệu người Israel đã được tiêm liều vắcxin đầu tiên; trên 1,8 triệu người trong đó đã tiêm xong mũi thứ hai. Cho đến nay, Israel dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 trên dân số.

Trong khi đó, theo một báo cáo do đơn vị phòng chống dịch COVID-19 của quân đội Israel công bố sáng 2/2, tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh tại Israel lại tiếp tục tăng sau khi giảm trong một vài tuần qua.

Hệ số lây nhiễm cơ bản (chỉ số R) đo số ca nhiễm mới xuất phát từ mỗi bệnh nhân COVID-19 đã tăng lên 0,97, sau khi giảm xuống 0,9 một tuần trước đó.

Tại một căn cứ của Lữ đoàn Dù ở miền Nam Israel, các xét nghiệm đối với nhóm tân binh mới gia nhập quân ngũ cho thấy ít nhất 110 người có kết quả dương tính. Đây được xem là đợt bùng phát tồi tệ nhất trong lực lượng quân đội kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Quân đội Israel thừa nhận đã không kịp phản ứng với tốc độ bùng phát của dịch bệnh, bởi trước đó họ cho rằng những lời phàn nàn của binh sỹ về các triệu chứng khác nhau là do tác dụng phụ của vắcxin.

Các xét nghiệm được thực hiện tại căn cứ này cho kết quả dương tính lên tới 30%, buộc giới chức quân đội phải thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ binh sỹ và cách ly mọi bệnh nhân nhiễm virus.

Israel đã trải qua gần một tháng phong tỏa toàn bộ xã hội, song các ca nhiễm mới COVID-19 vẫn ở mức rất cao. Nội các Israel đêm 31/1 đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa cho đến ngày 5/2 và tiếp tục đóng cửa sân bay quốc tế Ben Gurion đến ngày 7/2.

Chính phủ Israel sẽ họp lại vào ngày 3/2 để đánh giá lại lệnh phong tỏa. Theo Kênh 13, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ ủng hộ tiếp tục gia hạn phong tỏa toàn quốc; trong khi nhà lãnh đạo Benny Gantz của đảng Xanh-Trắng đối lập phản đối mạnh mẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục