Mắc chứng bệnh hiếm gặp, học sinh 18 tuổi già như ông cụ 80

Lần đầu tiên gặp Xiao Cui, nhiều người sẽ cho rằng mình đang gặp một ông cụ ít nhất đã 80 tuổi, nhưng thực tế cậu mới chỉ là một học sinh trung học 18 tuổi.
Mắc chứng bệnh hiếm gặp, học sinh 18 tuổi già như ông cụ 80 ảnh 1Xiao Cui nhìn như cụ già 80. (Nguồn: Odditycentral.com)

Lần đầu tiên gặp Xiao Cui, nhiều người sẽ cho rằng mình đang gặp một ông cụ ít nhất đã 80 tuổi, nhưng thực tế cậu mới chỉ là một học sinh trung học 18 tuổi.

Xiao Cui mắc phải một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, khiến các cơ trên mặt và da mặt chùng xuống, làm cho vẻ ngoài của cậu già hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Xiao Cui là học sinh năm cuối tại một trường trung học hàng đầu ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, nhưng bạn sẽ không nhận ra điều đó nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của cậu.

Cậu trông giống một người đã về hưu thay vì một chàng trai đang tuổi thanh xuân, tất cả là vì chứng bệnh bí ẩn khiến da mặt và cơ mặt của cậu xệ xuống.

Trong một video đã trở thành hiện tượng ở Trung Quốc hồi cuối tháng trước, Xiao Cui cho biết cậu đã nhận ra những triệu chứng đầu tiên khi đang học cấp 2. Gương mặt của cậu bắt đầu xệ xuống từ khi đó, và tới nay đã khiến cậu trông già hơn tới vài chục tuổi so với các bạn cùng lớp.

Các bác sỹ vẫn chưa hiểu được cơ chế căn bệnh của cậu, cũng như chưa tìm ra cách để ngăn chặn hoặc đảo ngược tác động của nó, nên Xiao Cui không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật và suy nghĩ tích cực.

May mắn cho Xiao Cui, ngoài việc khiến diện mạo của cậu hoàn toàn biến đổi, căn bệnh bí ẩn dường như không có tác động tiêu cực nào tới sức khỏe của cậu, và nhờ sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, cậu đã nhận ra những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống ngoài vẻ ngoài trẻ trung.

Xiao Cui là một trong số những học sinh xuất sắc nhất ở trường và thậm chí còn được một số bạn học gọi là "Siêu nhân" vì sự hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Các thầy cô giáo cũng thường xuyên dành nhiều lời ngợi khen cho cậu, và tin tưởng rằng bất chấp những khó khăn cậu phải chịu đựng, cậu sẽ thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu Trung Quốc và đạt được bất kỳ mục tiêu nào mình đề ra.

Cậu học sinh 18 tuổi cho biết đôi khi người khác vẫn chế giễu vẻ ngoài của cậu, và thừa nhận rằng chuyện đó thỉnh thoảng vẫn khiến cậu buồn, nhưng cậu biết cách duy nhất để khắc phục tình hình chính là suy nghĩ tích cực.

"Sẽ là nói dối nếu nói là em không thấy buồn lòng vì vẻ ngoài của mình, nhưng em vẫn luôn là một người có suy nghĩ tích cực, đó là điểm mạnh nhất của em," Xiao Cui chia sẻ.

Hiện tại, Xiao Cui đang chăm chỉ học tập để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và hy vọng sẽ được nhận vào Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa - hai trong số những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Trước Xiao Cui, đã có một vài trường hợp mắc phải chứng bệnh giống cậu. Đầu tiên là Hu Juan, một phụ nữ 28 tuổi trông giống như một cụ già. Cô đã được chẩn đoán mắc một chứng rối loạn mô liên kết cực kỳ hiếm gặp gọi là Cutis Laxa.

Trường hợp tiếp theo là Yuan Taiping, 30 tuổi. Làn da bị chảy xệ của anh khiến anh trông già hơn ít nhất 50 tuổi so với tuổi thật. Điều thú vị là cả hai người này cũng đều là người Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục