Malaysia bắt cựu lãnh đạo tình báo để điều tra vụ biển thủ công quỹ

Cựu Cục trưởng tình báo nước ngoài Malaysia Abdul Hamid đã bị Ủy ban chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ tối 28/8 để phục vụ một cuộc điều tra liên quan đến biển thủ công quỹ.
Malaysia bắt cựu lãnh đạo tình báo để điều tra vụ biển thủ công quỹ ảnh 1Cảnh sát áp giải cựu Cục trưởng Cục tình báo nước ngoài Malaysia Hasanah Abdul Hamid (giữa) tới tòa án Putrajaya Magistrate. (Ảnh: NST/TTXVN)

Cựu Cục trưởng Cục tình báo nước ngoài Malaysia Hasanah Abdul Hamid đã bị Ủy ban chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ tối 28/8 để phục vụ một cuộc điều tra liên quan đến biển thủ công quỹ.

Theo MACC, sau khi Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) của cựu Thủ tướng Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia ngày 9/5 vừa qua, các sỹ quan dưới quyền bà Hasanah được lệnh chuyển 400.000 USD, vốn là quỹ phục vụ bầu cử, đến một địa điểm mới.

[Thủ tướng Malaysia khẳng định cam kết tiếp tục theo đuổi CPTPP]

Trong quá trình đó, họ đã lấy đi một phần trong số tiền trên. Các sỹ quan này làm việc tại một đơn vị nghiên cứu trực thuộc Văn phòng Thủ tướng. MACC cho rằng bà Hasanah sẽ giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ việc này.

Cũng liên quan đến vụ việc, hôm 27/8 vừa qua, MACC đã bắt giữ 7 sỹ quan thuộc đơn vị nghiên cứu nói trên khi họ đến trình diện tại trụ sở MACC, trong đó có một Phó Cục trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và người đồng cấp Lào Sonexay Siphandone. (Nguồn: AP)

Campuchia, Lào cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào việc mở rộng thương mại song phương nhằm đạt được mức kim ngạch 700 triệu USD vào năm 2030.