Malaysia: Biến thể mới của SARS-CoV-2 gây tỷ lệ tử vong cao

Trong tuần từ ngày 9-15/5, số ca tử vong vì COVID-19 ở Malaysia đã tăng từ 136 ca của tuần từ 2-8/5 lên thành 209 ca, tương đương tăng mức tăng 53,7%
Malaysia: Biến thể mới của SARS-CoV-2 gây tỷ lệ tử vong cao ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tuần thứ 19 của năm 2021, Malaysia không chỉ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh mà kỷ lục về số ca tử vong do dịch bệnh này cũng liên tục bị đạp đổ.

Theo thống kê của Bộ Y tế Malaysia ngày 18/5, trong tuần thứ 19 của năm 2021 (từ ngày 9-15/5), số  ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã tăng từ 136 ca của tuần thứ 18 (2-8/5) lên thành 209 ca, tương đương tăng 53,7%.

Cũng trong khoảng thời gian này, Malaysia liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về số ca tử vong do biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 trong ngày, lần lượt là 26 ca vào ngày 9/5; 39 ca vào ngày 12/5 và 44 ca vào ngày 15/5.

Tổng Thư ký Bộ Y tế Malaysia, Tiến sỹ Noor Hisham Abdullah cho rằng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan với tốc độ nhanh có liên quan tới tỷ lệ tử vong cao.

Tiến sỹ Noor Hisham cho biết thêm hầu hết các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng như ho hoặc sốt, nhưng lại có các triệu chứng khác như đau khớp, mệt mỏi và chán ăn.

[Malaysia có thể trở thành nơi lây lan virus SARS-CoV-2 siêu đột biến]

Một số ca mắc COVID-19 không xuất hiện các triệu chứng thông thường của bệnh này như mất khứu giác hoặc vị giác, nhưng virus biến thể mới này nhanh chóng lan đến phổi. Đồng thời, dù chụp X-quang phát hiện triệu chứng viêm phổi, nhưng rất nhiều người mắc COVID-19 lại không bị sốt.

Hiện nay, Malaysia đã phát hiện ba biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là biến thể Nam Phi B.1.351, biến thể Anh B.117 và biến thể Ấn Độ B.1.617.1. Do đó, Tiến sỹ Noor Hisham hối thúc người dân nêu cao cảnh giác, duy trì kỷ luật tự giác, đảm bảo giãn cách xã hội, tuân thủ Lệnh Hạn chế di chuyển (MCO) để tránh dịch bệnh lây lan.

Tiến sỹ Noor Hisham nhấn mạnh đợt dịch hiện nay nghiêm trọng hơn trước, tuyệt đối không được coi nhẹ, nếu không có việc gì quan trọng thì nên ở nhà, tránh đến chỗ đông người, nơi không gian kín, nhớ đeo khẩu trang, dùng xà phòng hoặc nước rửa tay.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/5, Malaysia ghi nhận 47 trường hợp tử vong vì COVID-19, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, phá vỡ kỉ lục xác lập trước đó 1 hôm với 45 ca tử vong.

Như vậy, tới nay, Malaysia ghi nhận 1.994 ca tử vong vì COVID-19, chiếm 0,42%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục