Malaysia có thể hủy bỏ dự án đường sắt ký với Trung Quốc

Thủ tướng Mahathir nói rằng dự án này quá tốn kém cho Malaysia, đồng thời có những điều khoản không thuận lợi, như phải thanh toán theo lịch trình được quy định trong hợp đồng.
Malaysia có thể hủy bỏ dự án đường sắt ký với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: themalaysianinsight.com)

Tờ Malaysianinsight dẫn lời Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, chính phủ nước này có thể hủy bỏ dự án tuyến đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (ECRL) ký với Trung Quốc, nếu không thể thương lượng lại.

Phát biểu sau cuộc họp nội các ngày 6/6, Thủ tướng Mahathir nói rằng dự án ECRL quá tốn kém cho Malaysia, đồng thời có những điều khoản không thuận lợi, như phải thanh toán theo lịch trình được quy định trong hợp đồng, chứ không phải căn cứ trên tiến độ thi công.

Theo ông Mahathir, Malaysia muốn thương lượng lại để đảm bảo rằng nước này không phải chi tiêu quá nhiều tiền, điều mà Chính phủ Malaysia không thể đáp ứng. Chính phủ vẫn đang tiến hành nghiên cứu hợp đồng và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

[Cựu Thủ tướng Malaysia phủ nhận sai phạm trong dự án với Trung Quốc]

Dự án ECRL trị giá 66 tỷ ringgit (gần 17 tỷ USD) nhằm xây dựng tuyến đường sắt có chiều dài 688km, kết nối cảng Klang (bang Selangor), cảng lớn nhất Malaysia, với biên giới Thái Lan. Hiện dự án đã hoàn thành gần 20% khối lượng công việc.

Nếu hủy bỏ dự án này, phía Malaysia có thể phải bồi thường cho phía Trung Quốc khoản tiền lên đến 22 tỷ ringgit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục