Malaysia tiếp tục ghi nhận hơn 2.300 ca mắc COVID-19 mới

Ngày thứ 6 liên tiếp Malaysia ghi nhận trên 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, đáng lưu lý là hàng trăm ca mắc bệnh tại bang Kelantan liên quan tới các trường học, bao gồm cả giáo viên, học sinh.
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Sungai Buloh, Malaysia ngày 2/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Sungai Buloh, Malaysia ngày 2/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah, ngày 20/4, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thêm 2.341 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc ở đây lên thành 379.473 ca.

Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Malaysia ghi nhận trên 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày.

[Dịch COVID-19: Dịch bệnh tiếp tục lây lan tại một số nước Đông Nam Á]

Bang Sarawak tiếp tục có số người mắc COVID-19 trong ngày cao nhất với 600 ca, tiếp đến là bang Selangor 539 trường hợp, Kelatan 429 ca và thủ đô Kuala Lumpur ghi nhận thêm 344 ca.

Đáng chú ý, trong thời gian từ ngày 3-16/4, bang Kelantan đã ghi nhận tổng cộng 464 ca mắc bệnh này liên quan tới các trường học, bao gồm cả học sinh, giáo viên và nhân viên phục vụ./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục