Mali: Lực lượng MINUSMA rút quân sớm vì tình trạng mất an ninh

MINUSMA cho biết lực lượng này đã nhanh chóng rút khỏi Ber do tình hình an ninh đang xấu đi trong khu vực và những rủi ro cao gây ra cho những binh sỹ mũ nồi xanh.
Mali: Lực lượng MINUSMA rút quân sớm vì tình trạng mất an ninh ảnh 1Binh sỹ thuộc Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu, Mali, ngày 8/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 13/8, Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) cho biết họ đã tiến hành rút quân khỏi một căn cứ ở phía Bắc của đất nước này do điều kiện an ninh ngày càng xấu đi.

Việc lực lượng MINUSMA rời Ber diễn ra sau khi quân đội Mali hôm 12/8 cho biết 6 binh sỹ và 24 chiến binh từ "các nhóm khủng bố có vũ trang" đã thiệt mạng trong một cuộc giao tranh nổ ra một ngày trước đó ở khu vực này.

Các cựu phiến quân thuộc nhóm dân tộc du mục Tuareg cũng cho biết quân đội và nhóm lính đánh thuê Nga Wagner đã tấn công lực lượng của họ ở Ber hôm 11/8.

MINUSMA cho biết lực lượng này đã nhanh chóng rút khỏi Ber do tình hình an ninh đang xấu đi trong khu vực và những rủi ro cao gây ra cho những binh sỹ mũ nồi xanh.

Họ cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế mọi hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình.

Số lượng binh lính cũng như thời điểm rút quân không được tiết lộ. Tuy nhiên, trong một thông báo được đăng hôm 13/8, MINUSMA cho biết thêm rằng đoàn xe của lực lượng này rút khỏi Ber đã bị tấn công hai lần khiến 3 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương và phải sơ tán đến thành phố Timbuktu để điều trị.

[Liên hợp quốc: Binh sỹ nhiều nước lần lượt rút quân khỏi Mali]

Theo MINUSMA, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế.

Quân đội Mali trong một tuyên bố đưa ra vào tối cùng ngày cũng cho biết họ đã chiếm được căn cứ tại Ber sau nhiều nỗ lực cản trở của các nhóm phiến quân.

Năm 2013, Liên hợp quốc đã triển khai MINUSMA với sự tham gia của 11.700 binh lính đến từ 65 quốc gia.

MINUSMA được cho là sứ mệnh nguy hiểm nhất mà Liên hợp quốc đã tham gia, với khoảng 250 binh sỹ gìn giữ hòa bình thiệt mạng trong 10 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục