Maroc lên án sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột ở Libya

Động thái này của Maroc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tuyên bố sẽ cử quân đội tới Libya theo yêu cầu của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đưa binh sỹ nước này tới Libya theo yêu cầu cảu GNA. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đưa binh sỹ nước này tới Libya theo yêu cầu cảu GNA. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Ngày 7/1, Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita cho biết Rabat lên án mọi hình thức can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả quân sự, vào các vấn đề nội bộ của Libya.

Tuyên bố của ông Bourita được đưa ra trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Gambia Mamadou Tangara diễn ra ở thành phố Dakhla, miền Nam Maroc.

Bộ trưởng Bourita khẳng định sự can thiệp của nước ngoài chỉ khiến tình hình hiện nay tại Libya thêm phức tạp.

Việc giải quyết xung đột tại quốc gia này chỉ có thể thực hiện bằng giải pháp chính trị và sự đồng thuận giữa các bên liên quan, dựa trên lợi ích tối cao của đất nước và người dân Libya.

[Các cường quốc châu Âu cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề Libya]

Maroc cũng đồng thời kêu gọi các nước bên ngoài tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của người dân Libya

Động thái trên của Maroc diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tuyên bố sẽ cử quân đội tới Libya theo yêu cầu của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

Từ đầu tháng 4/2019, lấy danh nghĩa truy quét tàn dư khủng bố, Quân đội miền Đông Libya (LNA) dưới sự chỉ huy của Tướng Khalifa Haftar đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tripoli, vốn thuộc quyền kiểm soát của GNA.

Đến nay, giao tranh ác liệt giữa các bên đã khiến hàng nghìn người thương vong, buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 800.000 người phải trông chờ vào viện trợ nhân đạo.

Dư luận đang lo ngại về một cuộc nội chiến mới và thảm hoạ nhân đạo tại quốc gia Bắc Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.