Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin sân bay cho biết chiếc A330-200 của hãnghàng không Yemenia Air cất cánh từ sân bay Charles de Gaulle ở Paris (Pháp) ngày29/6 trong hành trình đến Sanaa (Yemen) trước khi hạ cánh ở thủ đô Moroni củaComoros vào 23h (giờ GMT). Phần lớn hành khách trên máy bay là người Comoros.
Sân bay Charles de Gaulle đã thành lập một nhóm đặc nhiệm giải quyết vụtai nạn này.
Đây là thảm họa máy bay Airbus thứ hai trong gần một tháng qua, sau tainạn máy bay A330-200 của Hãng hàng không Pháp Air France đêm 1/6 làm 228 ngườithiệt mạng.
Trong khi đó, một nhân viên làm việc tại sân bay Sanaa cho biết chiếc máybay gặp nạn là máy bay Airbus A310. Máy bay gặp nạn 15 phút trước khi hạ cánhxuống sân bay ở thủ đô Moroni của Comoros.
Ông Ibrahim Kassim, đại diện của ASECNA, một cơ quan an ninh hàng khôngkhu vực cho biết chiếc máy bay bị rơi xuống vùng biển cách bờ biển khoảng5-10km. Nhà chức trách Comoros đã điều động lực lượng khẩn trương triển khaicông tác cứu hộ.
Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Comoros Idi Nadhoim cho biết vụtai nạn xảy ra sáng sớm 30/6. Tuy nhiên, chưa thể xác định chính xác vị trí máybay rơi và chưa biết thương vong trong vụ tai nạn này.
Theo trang web của Yemenia Air, hãng này hiện do Chính phủ Yemen sở hữu51% cổ phần, trong khi Chính phủ Arập Xêút sở hữu 49%. Đội máy bay của hãng nàyhiện gồm 2 máy bay Airbus 330-200, 4 máy bay Airbus 310-300 và 4 máy bay Boeing737-800.
Năm 1996, một máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Ethiopia bị không tặcđã rơi xuống vùng biển gần Comoros, làm 125 người trên tổng số 175 hành khách vàthành viên phi hành đoàn thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)