McDonald's trả 1,3 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện về gian lận thuế tại Pháp

Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức vào năm 2016, sau khi giới chức nghiệp đoàn tố cáo chi nhánh McDonald's tại Pháp đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn con số thực tế nhằm giảm tiền thuế.
McDonald's trả 1,3 tỷ USD để dàn xếp vụ kiện về gian lận thuế tại Pháp ảnh 1Biểu tượng của hãng đồ ăn nhanh McDonald's. (Nguồn: Bloomberg)

Hãng đồ ăn nhanh McDonald's (Mỹ) đã nhất trí bồi thường 1,25 tỷ euro (khoảng 1,3 tỷ USD) tại Pháp để dàn xếp một vụ kiện về gian lận thuế trong thời gian từ năm 2009-2020, theo một thỏa thuận được tòa án thành phố Paris chấp thuận ngày 16/6.

Thẩm phán Stephane Noel xác nhận đây là vụ dàn xếp liên quan kiện tụng về thuế lớn thứ hai trong lịch sử nước Pháp, trong đó bao gồm khoản tiền phạt 508 triệu euro và 737 triệu euro tiền hoàn thuế đã được nhất trí từ tháng Năm vừa qua.

Các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra chính thức vào năm 2016, sau khi giới chức nghiệp đoàn tố cáo chi nhánh của McDonald's tại Pháp đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn con số thực tế, nhằm giảm bớt tiền thuế.

[ECJ yêu cầu Anh bồi thường hàng tỷ euro tiền thuế bị thất thu]

Theo McDonald's, hãng này đã trả 2,2 tỷ euro tiền thuế cho các hoạt động tại Pháp trong khoảng thời gian được đề cập.

Trưởng công tố về các vụ án tài chính Jean-Francois Bohnert nêu rõ vụ kiện gian lận thuế đối với McDonald's sẽ kết thúc sau khi hãng này hoàn tất bồi thường.

Cho đến nay, doanh nghiệp phải nộp khoản tiền phạt liên quan gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử kiện tụng tại Pháp là hãng sản xuất máy bay Airbus. Hãng này đã phải bồi thường tới 2,1 tỷ euro trong vụ kiện vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục