Mercedes-Benz bắt đầu bán mẫu M-Klasse mới

Mercedes-Benz mới đây tuyên bố bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mẫu M-Klasse mới, dự kiến sẽ được bàn giao bắt đầu từ tháng 11 tới.

Đại diện của hãng sản xuất xe hơi Daimler, là công ty mẹ của hãngMercedes-Benz, vừa tuyên bố họ giờ đây đang nhận đơn đặt hàng đối với mẫuMercedes-Benz M-Klasse mới và những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giaobắt đầu từ tháng 11 tới.

Mức giá đối với mẫu xe mới này bắt đầu từ 46.200 euro (54.978 euro bao gồmcả mức thuế kinh doanh 19%) cho phiên bản ML 250 BlueTEC 4MATIC.

Hơn thế nữa, việc tung mẫu xe trên ra thị trường vào mùa thu này cũng sẽđược đánh dấu bởi một mẫu xe phiên bản đặc biệt có tên gọi là “Edition 1.” Mẫuxe này sẽ sử dụng gói thiết bị thể thao AMG cho phần bên ngoài cũng như phần nộithất rất đặc biệt.

Khách hàng cũng có thể bắt đầu đặt hàng mẫu M-Klasse Edition 1 từ ngày11/7 với mức giá bắt đầu từ 55.700 euro (66.283 euro bao gồm cả mức thuế kinhdoanh 19%) đối với phiên bản ML 250 BlueTEC 4MATIC Edition 1.

Mercedes-Benz rất tin tưởng vào sự thành công của mẫu M-Klasse mới nàycũng như yêu cầu đối với xe SUV tại các thị trường thế giới dự kiến đến năm 2015sẽ tăng lên khoảng 30%.

Hai phiên bản động cơ diesel ML 250 BlueTEC 4MATIC và ML 350 BlueTEC4MATIC tuân thủ theo tiêu chuẩn khí thải EU6 có hiệu lực vào năm 2014 nhờ vào hệthống xử lý khí thải AdBlue.

Phó Chủ tịch điều hành phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Mercedes-BenzCars Joachim Schmidt giải thích: “Tính trung bình, mẫu xe M-Klasse mới này tiêuthụ nhiên liệu thấp hơn 25% so với mẫu trước nó. Đây sẽ là mẫu xe tiết kiệmnhiên liệu nhất trong phân khúc của nó cho dù xe được trang bị động cơ hybridhay không. Đồng thời, nó còn có các hệ thống an toàn chủ động tối ưu cũng như sựkết hợp độc đáo được tính năng động, thoải mái và trải nghiệm lái tuyệt vời.”

Hơn một nửa triệu chiếc xe M-Klasse đã được bàn giao kể từ khi mẫu xe nàyđược giới thiệu trên thị trường năm 2005, khiến cho nó trở thành mẫu xe SUV bánchạy nhất của Mercedes-Benz. Thị trường chính của mẫu xe này vẫn là Mỹ, chiếmkhoảng 40% doanh số, sau đó là Trung Quốc, Đức và Canada./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục