Mexico lên kế hoạch hỗ trợ người di cư bị kẹt do chính sách của Mỹ

Chính phủ Mexico thông báo đang xây dựng một kế hoạch nhằm giúp đỡ người di cư bị mắc kẹt tại nước này, hệ quả từ chính sách di cư của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mexico lên kế hoạch hỗ trợ người di cư bị kẹt do chính sách của Mỹ ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 4/1, Chính phủ Mexico thông báo đang xây dựng một kế hoạch nhằm giúp đỡ người di cư bị mắc kẹt tại nước này, hệ quả từ chính sách di cư của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Olga Sánchez cho biết sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm các kế hoạch hỗ trợ những người di cư bị mắc kẹt ở biên giới chung với Mỹ, như một phần của chính sách “Ở lại Mexico” mà Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cam kết sẽ dỡ bỏ.

Bộ trưởng Olga Sánchez nhấn mạnh, để đối mặt với thách thức di cư, Mexico sẽ thảo luận các biện pháp cụ thể với chính phủ các nước Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, cũng như với Mỹ. Theo chương trình Nghị định thư Bảo vệ người di cư (MPP), hàng nghìn người di cư đã ở lại Mexico trong khi chờ phía Mỹ xử lý đơn xin tị nạn.

[Tổng thống Mexico khẳng định không chỉ thị bắt giữ người di cư]

Mới đây, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn Filippo Grandi và Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ Luis Almagro đã đánh giá đại dịch COVID-19 và các cơn bão mạnh gần đây đã làm gia tăng những thách thức mà khu vực Trung Mỹ đang phải đối mặt, bao gồm bạo lực băng đảng và thiếu cơ hội việc làm, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ quê nhà.

Theo các tổ chức nhân quyền, mỗi năm, hàng nghìn người di cư Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ và trong cuộc hành trình dài, nguy hiểm, những người di cư chịu rủi ro cao bị bắt cóc và giết hại bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.