Mexico-Panama dựng hình mẫu hợp tác kinh tế mới

Ngoại trưởng Mexico và Panama cho rằng, hai nước cần chú trọng vấn đề giao thông và vận tải để tạo điều kiện cho trao đổi thương mại.
Trong cuộc gặp ngày 17/10, Ngoại trưởng Mexico Patricia Espinosa và người đồng cấp Panama Roberto Henríquez đã nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong thời gian tới.

Bên lề phiên họp cấp bộ trưởng chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh cơ chế đối thoại và đồng thuận Tuxtla tại bang Chiapas, hai ngoại trưởng cho rằng, cần phải xây dựng hình mẫu mới trong hợp tác kinh tế vì lợi ích của hai nước.

Hai nước cần đặc biệt chú trọng vấn đề giao thông và vận tải đường không để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại, đầu tư và phát triển du lịch, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực phòng chống thiên tai, tội phạm và an ninh quốc gia.

Hai ngoại trưởng thống nhất cùng nỗ lực tăng cường nền dân chủ ở mỗi quốc gia, đưa vấn đề quan trọng này vào chương trình nghị sự của Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) dựa trên nội dung của những nghị quyết thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tổ chức tại thành phố Mar del Plata, Argentina tháng 12 năm ngoái.

Panama hiện là nhà đầu tư lớn thứ tư trong khu vực tại Mexico với tổng số vốn lên tới 684 triệu USD thông qua 453 dự án lớn nhỏ. Trong vòng 10 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 130%, từ 397 triệu USD trong năm 2000 lên 915 triệu USD trong năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục