Microsoft lạc quan về triển vọng kinh doanh nhờ điện toán đám mây

Trong giai đoạn từ tháng 7-9/2021, doanh thu của Microsoft tăng 22% lên 45,32 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 43,97 tỷ USD, còn lợi nhuận ròng tăng lên 20,51 tỷ USD, tương đương 2,71 USD/cổ phiếu.
Microsoft lạc quan về triển vọng kinh doanh nhờ điện toán đám mây ảnh 1(Nguồn: Tech Times)

Tập đoàn công nghệ Microsoft Corp (Mỹ) dự kiến sẽ có một năm kinh doanh thành công nhờ sự bùng nổ của mảng kinh doanh điện toán đám mây.

Tuy nhiên Microsoft lưu ý những vấn đề trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ tiếp tục “phủ mây đen” lên các hoạt động sản xuất các sản phẩm như máy tính xách tay Surface và máy chơi game Xbox.

Trong quý 1 của tài khóa hiện hành (kết thúc vào cuối tháng Chín), kết quả kinh doanh của Microsoft đã vượt dự kiến của các nhà phân tích trước đó, khi nhu cầu đối với các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft gia tăng trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát. 

[VIB hợp tác Microsoft triển khai nền tảng điện toán đám mây]

Trong giai đoạn từ tháng 7-9/2021, doanh thu của Microsoft tăng 22% lên 45,32 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 43,97 tỷ USD, còn lợi nhuận ròng tăng lên 20,51 tỷ USD, tương đương 2,71 USD/cổ phiếu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft, AWS của Amazon và Google Cloud của Alphabet đã gia tăng kể từ năm ngoái khi dịch COVID-19 khiến các văn phòng, trường học đóng cửa và thúc đẩy nhiều hoạt động trực tuyến hơn. 

Amy Hood, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Microsoft cho biết doanh thu của mảng kinh doanh điện toán đám mây đã đạt 20,7 tỷ USD trong quý 1 của tài khóa hiện nay, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo bà Hood, mảng kinh doanh này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý tiếp theo. 

Tuy nhiên, những vấn đề trong chuỗi cung ứng đang tác động mạnh đến ngành công nghệ toàn cầu và ảnh hưởng đến một số mảng kinh doanh của Microsoft.

Bà Hood cho biết doanh thu bán máy tính Surface đã giảm 17% trong quý 1 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong quý 2 do tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.