Họ lo ngại mùa bão này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về dầu mỏ dosự cố tràn dầu ở vùng Vịnh Mexico và gây ra nạn đói mới ở Haiti vốn đã bị tànphá nặng nề bởi các vụ thiên tai trong mùa bão 2008 và trận động đất kinh hoànghồi đầu năm nay.
Cơ quan Đại dương và Khí quyển quốc gia của Mỹ (NOAA) dự báo sẽ có 14 đến 23 cơnbão, trong đó có từ 8-14 cơn bão cấp 8 và 3 đến 7 trong số những cơn bão này sẽlà những cơn bão cực mạnh với sức gió lên đến 178km/giờ.
Theo ông Jane Lubchenco, nhà quản lý của NOAA, nếu theo đúng như dự báo thì mùabão này có thể là một trong những mùa bão lớn nhất, kéo theo nguy cơ về lở đất.
NOAA cũng cho rằng thời kỳ từ năm 1995 đến nay chứng kiến hoạt động bão bấtthường nhất với 8 trong số 15 mùa bão gần đây có nhiều trận bão mạnh nhất. Riêngnăm 2005, tại khu vực này có những 28 cơn bão lớn.
Tại khắp các tỉnh thành Cuba đã tổ chức cuộc diễn tập mang tên "Meteoro 2010"với sự tham gia của đông đảo lực lượng cứu hỏa, quân đội, cảnh sát, nhân viên ytế và lực lượng dân phòng nhằm chuẩn bị khả năng sẵn sàng đối phó với các thảmhọa thiên nhiên.
Với tiêu chí bảo vệ tốt nhất sinh mạng của nhân dân và tài sản của Nhà nước cũngnhư các khu vực dân cư, lực lượng tham gia diễn tập đã thao tác một cách khẩntrương, chính xác các hoạt động phòng chống cháy, nổ, sơ tán và cấp cứu kịp thờicác nạn nhân bị hỏa hoạn, động đất, mưa bão và lụt lội.
Trong cuộc diễn tập năm nay, ngoài việc tập trung vào công tác phòng chống bãolụt như mọi năm, Cuba còn chú trọng các hoạt động phòng chống động đất và sóngthần.
Cuối năm 2008, ba cơn bão lớn đổ bộ vào Cuba đã làm nền kinh tế nước này thiệthại khoảng 10 tỷ USD, tương đương 20% Tổng sản phẩm nội địa (GDP).
Tuy nhiên do Cuba làm tốt công tác phòng chống thảm họa thiên tai nên chỉ có 2người thiệt mạng trong những cơn bão này.
Cuba được coi là một trong những nước trên thế giới có nhiều kinh nghiệm vàthành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là bảo vệtính mạng của người dân./.