Mừng sinh nhật lần thứ 131 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil ngày 19/5 đã long trọng tổ chức buổi lễ dâng hoa tại tượng Bác đặt trong công viên Montreau của thành phố.
Mừng sinh nhật lần thứ 131 của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp ảnh 1Lễ đặt hoa trước tượng Bác tại công viên Montreuil. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil ngày 19/5 đã long trọng tổ chức buổi lễ dâng hoa tại tượng Bác đặt trong công viên Montreau của thành phố.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu tại buổi lễ, Đại biện Dương Nguyễn Quốc Vinh bày tỏ xúc động và cảm ơn chính quyền thành phố Montreuil mỗi dịp sinh nhật Bác đều trang trọng tổ chức lễ dâng hoa trước bức tượng Bác, qua đó thể hiện mối quan hệ tình bạn thủy chung lâu năm giữa các thế hệ người dân thành phố Montreuil nói riêng và nhân dân Pháp nói chung luôn gắn bó với nhân dân Việt Nam.

[Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Kim Liên]

Hơn nữa, đây là hình ảnh đặc biệt về mối quan hệ sâu sắc bắt nguồn từ cuộc đấu tranh của nhiều thế hệ người dân Montreuil cùng với nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do.

Bên cạnh đó, ông Vinh cũng hoan nghênh và đánh giá cao quan điểm của chính quyền thành phố Montreuil coi tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Montreau, cũng như các kỷ vật, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ và trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử sống, như một phần di sản văn hóa không thể thiếu của thành phố.

Theo ông, đây chính là di sản quý giá mà tất cả chúng ta cần tôn vinh, bổ sung và lưu để dành lại cho các thế hệ tương lai của hai nước.

Ông cũng khẳng định trong khuôn khổ tổng thể của Quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp và giữa thành phố Montreuil và Việt Nam ngày nay được xây dựng trên mối quan hệ truyền thống, sẽ luôn có chỗ đứng cho hôm nay và ngày mai, đặc biệt các mối quan hệ truyền thống sâu sắc đoàn kết hai dân tộc, phù hợp với mong muốn và theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vì hòa bình, tình bạn và tình anh em với tất cả các dân tộc.

Thay mặt thành phố Montreuil, Phó Thị trưởng Florian Vigneron đã bày tỏ vinh dự, tự hào khi thành phố Montreuil được chọn là nơi đặt tượng Bác và lưu giữ những kỷ vật về Người tại Bảo tàng Lịch sử sống.

Sau khi điểm lại thời gian hoạt động cách mạng của Bác trên đất Pháp và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, ông Florian Vigneron bày tỏ sự xúc động và tự hào mỗi lần được dự lễ kỷ niệm sinh nhật Bác.

Ông nhấn mạnh rằng "đây là nghĩa vụ không chỉ của tất cả những người Cộng sản, các nhà hoạt động vì hòa bình giữa các dân tộc mà còn của tất cả mọi người. Thông qua lễ dâng hoa trước tượng Bác, chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị và tình cảm anh em quý báu giữa thành phố Montreuil và nhân dân Việt Nam."

Ông Florian Vigneron một lần nữa gửi lời cảm ơn những người bạn Việt Nam đã quyên góp khẩu trang gửi tặng thành phố trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã làm lễ thắp hương tại ban thờ Bác đặt trong khuôn viên sứ quán và làm lễ đặt hoa tại nhà số 9, ngõ Compoint, quận 17 ở thủ đô Paris, nơi Bác từng sống và hoạt động Cách mạng từ 1921-1923./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục