Mỹ-Ai Cập thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quân sự

Trong chuyến thăm Ai Cập, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã hội đàm với người đồng cấp nước này thảo luận việc thúc đẩy hợp tác quân sự.
Ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã đến Ai Cập, chặng dừng chân trong chuyến công du Trung Đông nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh của Washington trong bối cảnh gia tăng quan ngại về hậu quả từ cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, Bộ trưởng Hagel đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Abdel Fattah el-Seisi để thảo luận các biện pháp thúc đẩy các mối quan hệ song phương, chủ yếu trong lĩnh vực quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Seisi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quân sự nhằm củng cố an ninh và hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Về phần mình, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang Ai Cập trong việc bảo vệ người dân nước này.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel sẽ có cuộc hội kiến với Tổng thống Mohamed Morsi.

Trước đó, tối 23/4, tại chặng dừng chân ở Arập Xêút, Bộ trưởng Hagel đã hoàn tất hợp đồng bán vũ khí khổng lồ cho Riyadh.

Trước đó, Mỹ và Israel cũng đã đạt được thỏa thuận cung cấp các loại vũ khí mới, bao gồm các tên lửa trang bị cho máy bay dùng để tiêu diệt các trạm rađa trên mặt đất, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, hệ thống radar tiên tiến dành cho máy bay chiến đấu cũng như một số máy bay tuần tra đổ bộ V-22 Osprey.

Các thỏa thuận nói trên nằm trong kế hoạch cung cấp các tên lửa hiện đại và máy bay chiến đấu của Mỹ trị giá lên đến 10 tỷ USD cho Israel, Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), được Mỹ công bố ngay trước thềm chuyến công du của ông Hagel.

Sau Ai Cập, chặng dừng chân tiếp theo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Trung Đông sẽ là UAE./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục