Mỹ âm thầm chuyển 500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 từ Italy về nước

Chiếc máy bay vận tải quân sự chở 500.000 bộ kit xét nghiệm đã rời căn cứ không quân Aviano ở Đông Bắc Italy hôm 16/3 và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Memphis.
Mỹ âm thầm chuyển 500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 từ Italy về nước ảnh 1Chiếc máy bay chở kit xét nghiệm về nước. (Ảnh: Twitter)

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ trên toàn nước Mỹ, không quân nước này đã âm thầm chuyển 500.000 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 từ Italy đưa về nước.

Một thành viên phi hành đoàn đã đăng tải một bức ảnh về các bộ kit xét nghiệm cùng dòng chữ "Rất vinh dự vì được là một phần trong một kế hoạch đặc biệt".

Trong buổi họp báo hôm 18/3, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng David Goldfein cho biết lực lượng này vừa "có một chuyến hàng quan trọng" chuyển đến thành phố Memphis (bang Tennessee), song không nói rõ thông tin chi tiết.

Chiếc máy bay vận tải quân sự chở 500.000 bộ kit xét nghiệm đã rời căn cứ không quân Aviano ở Đông Bắc Italy hôm 16/3 và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Memphis.

Memphis là một trung tâm trung chuyển lớn nhất của hãng vận tải FedEx, do đó đây có thể là nơi phân phối các bộ kit xét nghiệm tới toàn nước Mỹ.

Hiện Không quân Mỹ, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận gì liên quan đến thông tin này. Chưa rõ Mỹ đã lấy số kit xét nghiệm kể trên từ những nguồn nào./.

Mỹ âm thầm chuyển 500.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 từ Italy về nước ảnh 2500.000 bộ kit xét nghiệm trên máy bay của không quân Mỹ. (Ảnh: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục