Mỹ cân nhắc yêu cầu bắt buộc công dân rời khỏi Trung Quốc

Washington đang cân nhắc đưa ra yêu cầu bắt buộc các công dân nước này rời khỏi Trung Quốc giữa lúc bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV).

Reuters đưa tin, Politico ngày 31/1 dẫn thông tin từ 2 quan chức Mỹ cho biết, Washington đang cân nhắc đưa ra yêu cầu bắt buộc các công dân nước này rời khỏi Trung Quốc giữa lúc bùng phát dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (2019-nCoV).

Theo Politico, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch sơ tán thêm công dân Mỹ ra khỏi khu vực vào tuần tới.

Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên.

[Dịch viêm phổi: 259 ca tử vong trong tổng số gần 12.000 người nhiễm]

Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo thống kê mới nhất của Chính phủ Trung Quốc, công bố sáng 1/2, số người tử vong do nhiễm chủng virus nguy hiểm này trong ngày 31/1 là 46 người, nâng tổng số ca tử vong lên 259 trong tổng số 11.791 người nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số các ca tử vong mới, trừ một trường hợp, còn lại tất cả các bệnh nhân đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, "tâm chấn" của dịch viêm phổi cấp.

Riêng thành phố Vũ Hán ghi nhận 576 ca nhiễm mới và 33 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục