Mỹ công bố tọa độ địa lý ranh giới thềm lục địa mở rộng

Thềm lục địa kéo dài của Mỹ có diện tích khoảng 1 triệu km2, bao gồm 7 vùng. Khu vực biển này chứa nhiều tài nguyên như san hô, cua và là môi trường sống quan trọng cho động vật dưới biển.

Ảnh minh họa.(Nguồn: Google Map)
Ảnh minh họa.(Nguồn: Google Map)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố tọa độ địa lý ranh giới thềm lục địa mở rộng, ngoài phạm vi 200 hải lý từ đường bờ biển.

Thềm lục địa là phần kéo dài lãnh thổ đất liền quốc gia dưới biển. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nước này có quyền theo luật pháp quốc tế bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên và môi trường sống quan trọng trên và dưới thềm lục địa.

Thềm lục địa kéo dài của Mỹ có diện tích khoảng 1 triệu km2, bao gồm 7 vùng. Khu vực biển này chứa nhiều tài nguyên như san hô, cua và là môi trường sống quan trọng cho động vật dưới biển.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chủ trì việc xác định ranh giới thềm lục địa mở rộng thông qua một cơ chế liên ngành gồm 14 bộ, ngành khác nhau.

Mỹ tuyên bố xác định ranh giới thềm lục địa mở rộng theo luật tập quán quốc tế, như được thể hiện trong nhiều điều khoản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các hướng dẫn về kỹ thuật và khoa học của Ủy ban Ranh giới thềm lục địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.