Mỹ-Hàn thảo luận sau chuyến thăm của quan chức Triều Tiên

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc thảo luận tại Seoul, động thái diễn ra sau chuyến thăm bất ngờ của một nhóm quan chức hàng đầu Triều Tiên tới Hàn Quốc.
Mỹ-Hàn thảo luận sau chuyến thăm của quan chức Triều Tiên ảnh 1Trợ lý Ngoại trưởng (trái) và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trả lời báo giới sau cuộc hội đàm. (Nguồn: AP)

Theo Tân Hoa xã, ngày 6/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà phụ trách chính sách Lee Kyung-soo về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên.

Động thái này diễn ra sau chuyến thăm Hàn Quốc bất ngờ của một nhóm quan chức hàng đầu Triều Tiên, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hwang Pyong So, hôm 4/10 để tham dự lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm, ông Russel cho biết Mỹ ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm củng cố và tăng cường các mối quan hệ liên Triều, đồng thời lưu ý rằng ông đã trao đổi với Thứ trưởng Lee về chuyến thăm của ông Hwang cũng như các mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo.

Hai quan chức Mỹ trên tới Seoul chiều 5/10 trước khi bay tới Tokyo để thảo luận về việc sửa đổi các nguyên tắc chỉ đạo trong hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục