Mỹ lần đầu tiên xây dựng lịch trình tuần tra tại Biển Đông

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đã lần đầu tiên xây dựng một kế hoạch tuần tra hải quân tại Biển Đông, với 2-3 hoạt động tự do hàng hải (FONOPS) trong vài tháng tới.
Mỹ lần đầu tiên xây dựng lịch trình tuần tra tại Biển Đông ảnh 1Tàu khu trục USS Mason (DDG 87) có tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Straitstimes, một báo cáo dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên ngày 1/9 cho biết, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đã lần đầu tiên xây dựng một kế hoạch tuần tra hải quân tại Biển Đông, với 2-3 hoạt động tự do hàng hải (FONOPS) trong vài tháng tới.

Tờ Wall Street Journal cho biết điều này sẽ đánh dấu một cách tiếp cận được xem xét nghiêm túc đối với FONOPS ở vùng Biển Đông có tranh chấp.

[Thiếu tướng Hải quân Mỹ tuyên bố tiếp tục tuần tra ở Biển Đông]

Trung Quốc coi các hoạt động FONOPS trước đây của Mỹ là manh tính khiêu khích. Đến nay đã có ba cuộc tuần tra kiểu này dưới thời tổng thống Donald Trump. Con số này dưới thời ông Barack Obama là bốn cuộc.

Trước đó, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, đã công khai bày tỏ ủng hộ tiến hành nhiều hơn các hoạt động FONOPS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục