Mỹ, Libya thảo luận về việc rút các lực lượng nước ngoài

Mỹ đang thảo luận với một số thành phần chủ chốt tại Libya về việc rút các lực lượng nước ngoài trước thềm các cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12 tới tại quốc gia Bắc Phi này.
Mỹ, Libya thảo luận về việc rút các lực lượng nước ngoài ảnh 1Binh sỹ Italy bên các thiết bị quân sự tại lễ chuyển giao quyền tiếp quản cho Libya tại căn cứ quân sự ở Tripoli. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên hàng đầu của Mỹ phụ trách vấn đề Libya Richard Norland ngày 21/6 cho biết Mỹ đang thảo luận với một số thành phần chủ chốt tại Libya về việc rút các lực lượng nước ngoài trước thềm các cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12 tới tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới, ông Norland nói rằng Mỹ đang đàm phán với một số thành phần chủ chốt về việc rút các lực lượng nước ngoài khỏi Libya.

Ông nhấn mạnh điều phần quan trọng của cuộc bầu cử tại Libya là một chính phủ hợp pháp, đáng tin cậy và đủ thẩm quyền có thể thúc đẩy các lực lượng nước ngoài rút quân.

Ông Norland nêu rõ: “Đó sẽ là bước phát triển quan trọng và tác động mạnh, song chúng tôi không cho rằng sẽ phải chờ đến năm tới để cố đạt được một số tiến triển.”

[Phía sau quyết định tiếp tục hiện diện quân sự ở Libya của Thổ Nhĩ Kỳ]

Ông Norland đưa ra phát biểu trên trước thềm chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham dự Hội nghị quốc tế về Libya lần thứ 2 tại Berlin (Đức) trong tuần này.

Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 1/2020, trong đó tất cả các bên tham gia đã nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi.

Tình hình Libya thời gian qua có nhiều diễn biến quan trọng với việc các bên đối địch liên quan ở Libya đạt thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23/10/2020, thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc ngày 15/3/2021 và nhất trí về lộ trình tiến tới bầu cử vào ngày 24/12/2021.

Tuy nhiên, các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê tiếp tục hiện diện ở Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục