Mỹ liệt Boko Haram và Ansaru vào danh sách khủng bố

Mỹ chính thức liệt hai nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram và Ansaru ở Nigeria vào danh sách “các tổ chức khủng bố nước ngoài.”

Ngày 13/11, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức liệt hai nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram và Ansaru ở Nigeria vào danh sách “các tổ chức khủng bố nước ngoài.”

Sắc lệnh của Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Mỹ phong tỏa mọi giao dịch thương mại và tài chính liên quan trực tiếp với hai tổ chức này. Mọi hành động cung cấp "hỗ trợ vật chất" cho hai nhóm này sẽ bị coi là hành động phạm tội, chiểu theo luật pháp Mỹ.

Trong một thông báo, cố vấn an ninh nội địa và chống khủng bố của Nhà Trắng Lisa Monaco cho biết việc loại bỏ hai tổ chức trên khỏi hệ thống tài chính của Mỹ, đồng thời cho phép ngân hàng phong tỏa tài sản của Boko Haram và Ansaru tại Mỹ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Washington trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như nỗ lực ổn định an ninh cho Nigeria.

Quân đội Nigeria đã bày tỏ hoan nghênh đối với quyết định trên của Mỹ.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria kể từ khi bắt đầu các hoạt động nổi dậy từ năm 2009 với mục tiêu đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc nước này.

Boko Haram bị cáo buộc đã gây ra cái chết của ít nhất 3.600 người trong các vụ tấn công bạo lực ở quốc gia đông dân nhất và là nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi, đồng thời được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Hồi tháng Năm, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh mở cuộc tấn công quân sự toàn diện nhằm vào nhóm phiến quân này.

Ngoài Boko Haram, Nigeria cũng đang phải đối phó với các hoạt động của nhóm Ansaru hoạt động mạnh ở miền Bắc. Ansaru có liên hệ trực tiếp với nhóm Boko Haram và bị cáo buộc giết hại hàng trăm người kể từ năm 2009.

Nhóm Ansaru bị chính phủ Anh đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố từ tháng 11/2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục