Mỹ miễn trừ hoạt động nhân đạo trong khi tạm dừng các chương trình viện trợ

Mỹ thông báo miễn trừ cho các hoạt động viện trợ nhân đạo cứu sinh (như thuốc men thiết yếu cứu sinh, dịch vụ y tế, thực phẩm...) trong thời gian tạm dừng viện trợ nước ngoài 90 ngày.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin theo một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao mà Reuters tiếp cận được, ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ban hành một điều khoản miễn trừ cho hoạt động viện trợ nhân đạo cứu sinh trong thời gian tạm dừng viện trợ nước ngoài 90 ngày, trong khi Washington tiến hành rà soát.

Ông Rubio định nghĩa viện trợ nhân đạo cứu sinh bao gồm thuốc men thiết yếu cứu sinh, dịch vụ y tế, thực phẩm, nơi ở, hỗ trợ sinh kế, vật tư và các chi phí hành chính hợp lý cần thiết để thực hiện việc viện trợ.

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã quyết định đóng băng nguồn tài trợ mới cho hầu hết các chương trình viện trợ của nước này trên toàn cầu để đánh giá sự phù hợp của các chương trình với chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tuy nhiên, sắc lệnh này có ngoại lệ cho phép tiếp tục các chương trình cung cấp thực phẩm nhân đạo và viện trợ quân sự cho Israel và Ai Cập.

Sắc lệnh được gửi trong một bức điện tín tới các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới, cấm các khoản chi tiêu mới của chính phủ và dường như giới hạn hoạt động của các chương trình chỉ khi có tiền mặt trong tay.

Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành rà soát các chương trình viện trợ và phát triển nào trong số hàng nghìn chương trình của Mỹ có thể tiếp tục hoạt động.

Các quan chức phụ trách công tác nhân đạo cho hay "đặc biệt thất vọng" vì sắc lệnh không bao gồm bất kỳ ngoại lệ nào cho các phòng khám và các chương trình y tế khác trên toàn thế giới.

Financial Times mới đây dẫn các tài liệu và nguồn tin tiết lộ giới ngoại giao Mỹ cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao loại trừ các chương trình liên quan đến Ukraine khỏi lệnh đình chỉ viện trợ nước ngoài kéo dài 90 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sông Mahurangi sau trận mưa lớn ở Warkworth vào ngày 12/4/2026 tại Auckland, New Zealand. (Ảnh: Getty Images)

Bão Vaianu đổ bộ New Zealand với mưa lớn

Các thị trấn ở Vịnh Plenty và vùng Coromandel lân cận cũng hứng chịu những cơn gió mạnh vượt quá 130 km/giờ của bão Vaianu, thổi bay mái nhà, gây ra tình trạng mất điện cho khoảng 5.000 khách hàng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Iraq vận hành nhà máy điện Mặt trời lớn kỷ lục

Iraq vừa đưa vào vận hành giai đoạn đầu của dự án điện Mặt trời lớn nhất quốc gia, được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng thiếu điện, đặc biệt trong bối cảnh nguồn khí đốt nhập khẩu bị hạn chế.