Mỹ công bố gói viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine

Gói viện trợ 500 triệu USD bao gồm bổ sung tên lửa cho phòng không Ukraine, đạn dược, vũ khí không đối đất và các thiết bị khác để hỗ trợ tiêm kích F-16 của Ukraine."

Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 9/1 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine.

Phát biểu tại hội nghị Nhóm Tiếp xúc Quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, ông Austin nêu rõ: "Hôm nay tôi công bố một gói viện trợ theo Thẩm quyền Rút vốn của Tổng thống (PDA), trị giá khoảng 500 triệu USD. Gói viện trợ này bao gồm bổ sung tên lửa cho phòng không Ukraine, đạn dược, vũ khí không đối đất và các thiết bị khác để hỗ trợ tiêm kích F-16 của Ukraine."

Trước đó, ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ an ninh bổ sung trị giá 2,5 tỷ USD cho Ukraine khi ông tận dụng những tuần cuối cùng tại nhiệm để đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Kiev trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức lên nắm quyền.

Tổng thống Biden cũng cho hay gói viện trợ mới sẽ cung cấp cho Ukraine "nguồn lực tức thì mà nước này tiếp tục sử dụng hiệu quả trên chiến trường và nguồn cung dài hạn về phòng không, pháo binh, và các hệ thống vũ khí quan trọng khác."

Khoản viện trợ bổ sung nêu trên bao gồm cả 1,25 tỷ USD viện trợ quân sự được rút từ kho dự trữ của Mỹ và gói viện trợ trị giá 1,22 tỷ USD theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) - đây là gói USAI cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông Biden.

Theo ông Biden, Bộ Quốc phòng Mỹ đang trong tiến trình chuyển giao hàng trăm nghìn quả đạn pháo, hàng nghìn quả rocket và hàng trăm xe bọc thép, "điều này sẽ củng cố lực lượng Ukraine khi họ bước vào mùa Đông."

Theo USAI, trang thiết bị quân sự được mua từ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc các đối tác, thay vì lấy từ kho dự trữ của Mỹ, điều này có nghĩa là có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm mới đến được chiến trường.

Sau gần ba năm chiến tranh, Washington đã cam kết tổng cộng 175 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, nhưng không chắc chắn khoản viện trợ này sẽ tiếp tục được thực hiện ở mức độ đó dưới thời ông Trump, người sẽ thay thế ông Biden vào ngày 20/1/2025./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.