Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Rossiya của Nga, ông Obama nói rằngkhông có một quốc gia nào có thể tự mình đánh bại những kẻ khủng bố - những kẻđã tiến hành các vụ tấn công vào các mục tiêu trên toàn thế giới. Ông Obama phátbiểu rằng ông mong muốn "có sự hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ và Nga" trong cuộcchiến chống khủng bố.
Ông Obama cũng cho biết ông cùng với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đãthảo luận cách thức để hai nước có thể tăng cường các mối quan hệ thương mại vàkinh tế, đồng thời hy vọng Tổng thống Nga sẽ tới tham quan các trung tâm côngnghệ cao của Mỹ như Thung lũng Silicon khi tới thăm Mỹ vào cuối tháng 6 tới.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng thống Obama nói rằng ông hy vọngThượng viện Mỹ sẽ thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START)mới với Nga vào tháng 11 tới. Ông nói: "Tôi mong muốn được chứng kiến điều đóxảy ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 2/11."
Trước đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid nói rằng việcphê chuẩn START mới có thể không diễn ra cho tới tận đầu năm tới. Thượng nghị sỹ(TNS) Lamar Alexander cũng nói rằng hiệp ước này có thể phải đợi tới năm sau mớiđược Thượng viện Mỹ xem xét.
Để được phê chuẩn tại Thượng viện 100 ghế, START mới cần đạt 67 phiếuthuận, nhưng đảng Dân chủ và hai nghị sỹ độc lập chỉ nắm 59 phiếu nên cần tới ítnhất 8 ghế của đảng Cộng hòa.
Tuy nhiên, mục tiêu này đang gặp khó khăn hơn nữa khi nghị sỹ độc lậpJoseph Lieberman tuyên bố trên kênh truyền hình Fox News cùng ngày rằng ông sẽkhông ủng hộ START mới nếu chính phủ chưa cam kết sẽ hiện đại hóa kho vũ khí hạtnhân của mình nhằm đối phó với nguy cơ gia tăng sức mạnh hạt nhân trên toàn cầu.
Hiện các nghị sỹ Dân chủ đang đẩy nhanh kế hoạch điều trần về hiệp ước đểThượng viện có thể thông qua START mới trong năm nay./.