Mỹ nghi ngờ tuyên bố sở hữu bom nhiệt hạch của Triều Tiên

Chính phủ Mỹ nghi ngờ tuyên bố mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng Bình Nhưỡng đã phát triển được một quả bom nhiệt hạch (bom H).
Mỹ nghi ngờ tuyên bố sở hữu bom nhiệt hạch của Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ngày 10/12, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Chính phủ Mỹ nghi ngờ tuyên bố mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng Bình Nhưỡng đã phát triển được một quả bom nhiệt hạch (bom H).

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Josh Earnest nhấn mạnh Chính phủ Mỹ quan ngại về “những hành động gây bất ổn” của chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi thật sự hoài nghi những tuyên bố đó của Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý thận trọng vấn đề này và mối đe dọa bắt nguồn từ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền Triều Tiên.”

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của nước này và từ bỏ mọi chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo một quan chức tình báo Hàn Quốc, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng đã có khả năng chế tạo bom H và tuyên bố của ông Kim Jong Un chỉ là hành động khoa trương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.