Trong phần mở đầu, thông cáo chung nhấn mạnh rằng liên minh Mỹ-Nhật đóng một vaitrò rất quan trọng với nền quốc phòng Nhật Bản cũng như với hòa bình, an ninh vàthịnh vượng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tạilãnh thổ Nhật Bản, trong đó có cả Okinawa, là nhằm bảo vệ an ninh quốc phòngNhật Bản cũng như duy trì sự ổn định của khu vực.
Về việc tái bố trí Futenma, thông cáo cho biết đến năm 2014, các cơ sở vật chấtquân sự (trong đó có sân bay) của Futenma sẽ được chuyển đến căn cứ Hải quânSchwab ở vùng Henoko cũng thuộc tỉnh Okinawa, dựa trên thỏa thuận song phương2006. Đến năm 2014, khoảng 8.000 binh lính Mỹ tại Futenma cùng với gia đình họ(khoảng 9.000 người) sẽ được chuyển từ Okinawa đến Guam.
Đối với hoạt động huấn luyện, hai bên đồng ý sẽ cùng nghiên cứu khả năng sử dụngđảo Tokunoshima tại tỉnh Kagoshima và Guam nhằm chuyển dần toàn bộ hoạt động nàyra khỏi tỉnh Okinawa để hạn chế tác động về ô nhiễm tiếng ồn đối với cư dân địaphương.
Mỹ cũng đồng ý sẽ trao lại Nhật Bản một phần vùng biển phía đông của Okinawa,đang được quân đội Mỹ sử dụng làm nơi tập trận. Ngoài ra, hai bên đồng ý sẽnghiên cứu khả năng tăng cường chia sẻ việc sử dụng chung các căn cứ quân sựgiữa quân đội Mỹ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, trong đó bao gồm cả việc sửdụng chung căn cứ Futenma ở Henoko.
Hai bên cũng nhất trí đến cuối tháng Tám sẽ hoàn tất báo cáo nghiên cứu về vấnđề tìm địa điểm cụ thể cũng như các phương pháp xây dựng một căn cứ mới thaythế.
Dự kiến, báo cáo sẽ được các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước thôngqua trong một cuộc họp dự kiến diễn ra vào tháng Chín tới bên lề cuộc họp củaĐại hội đồng Liên hợp quốc.
Cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đều tỏ ra hàilòng với thông cáo chung này.
Tuy nhiên, Đài NHK của Nhật Bản nhận định rằng thông cáo chung có thể gây chiarẽ nội bộ liên minh cầm quyền Nhật Bản do Đảng Dân chủ Xã hội cánh tả (SDF), mộtthành viên trong liên minh, dọa sẽ phản đối.
SDF muốn chính phủ phải di chuyển Futenma ra tỉnh khỏi Okinawa và đã dọa sẽ rơibỏ liên minh nếu chính phủ không thực hiện điều này.
Diễn biến mới này có thể làm uy tín của chính phủ tiếp tục giảm trong bối cảnhtỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Hatoyama giảm mạnh xuống chỉ còn 20% so với mức 70% trongthời gian đầu nhậm chức./.