Mỹ: Núi lửa lớn nhất ở bang Alaska đã hoạt động trở lại

Núi lửa Veniaminof, một trong những ngọn núi lửa lớn ở bang Alaska, Mỹ, đã thức giấc trở lại, buộc các nhà khoa học phải đưa ra cảnh báo đối với ngành hàng không.
Mỹ: Núi lửa lớn nhất ở bang Alaska đã hoạt động trở lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Núi lửa Veniaminof, một trong những ngọn núi lửa lớn và hoạt động mạnh nhất ở bang Alaska, Mỹ, đã thức giấc trở lại, buộc các nhà khoa học phải đưa ra cảnh báo đối với ngành hàng không.

Các nhà khoa học thuộc Đài quan sát núi lửa Alaska đã nâng mức độ báo động của núi lửa Veniaminof từ mức màu vàng lên da cam, cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ nổ có thể phun cột khói bụi cao tới 6.100m và đe dọa hoạt động của hàng không quốc tế.


[Dung nham từ núi lửa Kilauea phá hủy kết cấu đảo Hawaii]

Veniaminof nằm cách thành phố cảng Anchorage lớn nhất ở Alaska hơn 700km về phía Tây Nam. Ngọn núi lửa cao 2.500m này đã hoạt động trở lại từ ngày 1/9 vừa qua và rải rác phun trào các cột tro bụi cao hơn 3.000m.

Lần gần đây nhất, Veniaminof thức giấc là năm 2013 với hoạt động phun trào kéo dài nhiều tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục