Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những đối tượng này bị bắt giữ sau một cuộc điều trakéo dài hai năm được thực hiện phối hợp với các nhà chức trách Scotland,Colombia và Hà Lan.
Trong số những đối tượng trên, 8 người bị nghi ngờ đã mở một “cửa hàng”trực tuyến cho phép những đối tượng buôn bán ma túy quảng cáo về mặt hàng củachúng và thực hiện các cuộc giao dịch với những người mua. 6 người sống ở Mỹ vàngười còn lại sống ở Argentina. Ngoài những đối tượng nên trên, một đối tượngkhác bị coi là trùm của mạng lưới trên, đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Hà Lan.
Ông Andre Birotte, một trong những ủy viên công tố liên bang chịu tráchnhiệm về các cuộc truy tố ở bang California, cho biết “buôn bán ma túy từ giờtrở đi đang can dự vào những xó xỉnh nhỏ nhất trong thế giới của chúng ta, thậmchí, nó còn can dự vào các máy tính cá nhân của chúng ta. Trong thời gian từtháng 1/2007 đến 10/2009, các đối tượng buôn bán ma túy đã thu về hơn một triệuUSD từ “thị trường trực tuyến” này./.