Mỹ sẽ giúp các nước châu Phi tăng cường quản lý

Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ sẽ giúp các nước châu Phi tăng cường công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy nền pháp trị.
Mỹ sẽ giúp các nước châu Phi tăng cường công tác quản lý nhà nước, thúcđẩy nền pháp trị. Đây là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân chuyếnthăm tới Senegal - chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du tớichâu Phi.

Phát biểu với những người đứng đầu các cơ quan luật pháp của 12 nước châuPhi ngày 27/6 tại thủ đô Dakar, Tổng thống Obama đánh giá cao tiến triển mà hầuhết các nước châu Phi đã đạt được nhằm mở rộng sự gia nhập chính trị cũng nhưtăng cường công tác quản lý.

Tổng thống Obama cam kết Washington sẽ vẫn là một đối tác tin cậy nhằmgiúp các nước châu Phi củng cố tiến trình bầu cử, đảm bảo sự minh bạch và anninh. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 292 triệu USD cho các nỗ lực này, đặc biệtlà hỗ trợ xã hội dân sự, các cuộc bầu cử nhằm tăng cường khả năng của các ủy banbầu cử tại châu Phi.

Bên cạnh đó, Tổng thống Obama còn công bố khởi động chương trình đào tạochống tham nhũng, kéo dài hai năm, cho các nước khu vực Tây Phi. Chương trìnhnày được xây dựng nhằm thành lập các cơ quan và đào tạo các thẩm phán có nhiệmvụ đối phó với tội phạm có tổ chức và các băng nhóm buôn bán ma túy.

Trước đó, Tổng thống Obama đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủnhà Macky Sall, trong đó tập trung thảo luận về tình trạng thiếu lương thực,nghiện ma túy tại Senegal, cũng như mối quan hệ hợp tác tích cực với Mỹ trongvấn đề gìn giữ hòa bình, chống khủng bố.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm với Tổng thống Macky Sall, Tổng thốngBarack Obama đã đánh giá cao nền dân chủ mẫu mực tại Senegal, cho rằng nước nàyđang dẫn đầu trong xu thế quản lý nhà nước hiệu quả ở châu Phi, khẳng địnhSenegal là một trong số các đối tác mạnh nhất của Mỹ tại châu lục này.

Theo ông, bất chấp tình hình rối ren ở nhiều quốc gia trên thế giới, songtại Senegal chưa từng xảy ra đảo chính, các cuộc bầu cử luôn diễn ra tự do, côngbằng và chuyển giao quyền lực trong hòa bình.

Chuyến thăm châu Phi của Tổng thống Obama kéo dài 8 ngày. Đây là chuyếnthăm đầu tiên của ông tới châu lục này kể từ khi tái cử nhiệm kỳ hai năm 2012 vàlà chuyến thăm thứ hai kể từ khi lên cầm quyền năm 2009.

Theo kế hoạch, ngày 28/6, Tổng thống Obama sẽ đến Nam Phi, chặng dừng chânthứ hai trong chuyến công du "Lục địa đen," song kế hoạch này có thể thay đổiliên quan tới tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống Nelson Mandela. Điểm đếncuối cùng của ông chủ Nhà Trắng tại châu Phi sẽ là Tanzania./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ethiopia

Chuyến thăm chính thức Việt Nam cấp cao lần đầu của Thủ tướng Ethiopia diễn ra vào thời điểm mang nhiều ý nghĩa, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường đám cháy. (Nguồn: Izvestia)

Cháy lớn tại Dinh Tổng thống Sierra Leone

Theo các nguồn tin từ chính phủ và các nhân chứng, đám cháy bùng phát ở tầng 3 và tầng 4, nhưng không ảnh hưởng đến văn phòng của Tổng thống Julius Maada Bio tại tầng 2.