Các nhà phân tích trước đó đánh giá rằng, động thái này dễ dàng hơn sau cái chếtcủa trùm khủng bố Osama bin Laden.
Báo trên dẫn lời một quan chức Afghanistan cho biết, một đại diện của Mỹ đã thamdự ít nhất ba cuộc gặp ở Qatar và Đức, trong đó có một cuộc gặp "khoảng tám hoặcchín ngày trước đây" với một nhân vật cấp cao của Taliban được xem là thân cậnvới thủ lĩnh Mullah Mohammad Omar.
Báo trên nhận định, Washington hy vọng đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phánnày trước tháng Bảy, thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, đợt rút quânđầu tiên khỏi Afghanistan trong tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninhcho các lực lượng Afghanistan trước năm 2014.
Theo nguồn tin trên, đàm phán với Taliban đã diễn ra thông qua các bên trunggian phi chính phủ, các chính phủ Arập và châu Âu. Tin cho hay Taliban đã theođuổi đàm phán trực tiếp với người Mỹ và đề nghị mở một văn phòng chính thức làmnơi tiếp xúc, có thể tại Qatar.
Taliban đã đưa ra một loạt yêu sách, trong đó có việc trả tự do cho 20 tay súngbị giam giữ tại nhà tù trên Vịnh Guantanamo. Ngoài ra, Taliban cũng yêu cầu rúttoàn bộ quân đội nước ngoài và được đảm bảo có vai trò quan trọng trong Chínhphủ Afghanistan.
Trong khi đó, Chính phủ Mỹ và Afghanistan đặt điều kiện Taliban chấm dứt toàn bộhành động bạo lực và tuân thủ hiến pháp Afghanistan, trong đó phải tôn trọng cácquyền của phụ nữ và quyền của người thiểu số cũng như quy định của luật pháp./.