Mỹ và 4 nước đồng minh ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở Libya

Tuyên bố chung kêu gọi các bên xúc tiến ngay một thỏa thuận ngừng bắn và khôi phục các nỗ lực, dưới sự bảo trợ của Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc, nhằm kiến tạo một giải pháp chính trị lâu dài.
Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tại Tripoli, Libya, ngày 26/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tại Tripoli, Libya, ngày 26/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Libya ngừng bắn ngay lập tức và mở cuộc điều tra về vụ tấn công mới đây ở thành phố Benghazi khiến ba nhân viên của Liên hợp quốc thiệt mạng.

Tuyên bố chung của năm nước trên nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên xúc tiến ngay một thỏa thuận ngừng bắn và khôi phục các nỗ lực, dưới sự bảo trợ của Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc, nhằm kiến tạo một giải pháp chính trị lâu dài... Chúng tôi nhắc lại rằng không thể có lựa chọn quân sự cho Libya, và chúng tôi thúc giục tất cả các bên bảo vệ người dân, đảm bảo nguồn tài nguyên dầu mỏ của Libya và bảo vệ các cơ sở vật chất."

Theo tuyên bố trên, năm nước lên án mạnh mẽ vụ tấn công xảy ra ngày 10/8 tại Benghazi, nhấn mạnh cần phải lập tức xác minh hoàn cảnh cũng như xác định danh tính thủ phạm thực hiện vụ tấn công, đồng thời đưa những đối tượng này ra xét xử. Tuyên bố cũng tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ, Anh, Pháp, Italy và UAE đối với các sứ mệnh của phái bộ Liên hợp quốc tại Libya.

[Libya: Tướng Haftar nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn do LHQ hậu thuẫn]

Vụ nổ trên xảy ra ở trước cửa một trung tâm mua sắm và ngân hàng tại thành phố Benghazi ở miền Đông Libya. Tại hiện trường, có ít nhất một xe ôtô của Liên hợp quốc bị bốc cháy.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn nhân đạo và trở lại bàn đàm phán.

Thành phố Benghazi hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar. Kể từ đầu tháng Tư tới nay, LNA đã tiến hành các đợt tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhận.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các cuộc giao tranh ở Libya từ đầu tháng Tư đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng, 5.700 người bị thương, buộc hơn 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế khử trùng thiết bị sau khi một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola tử vong, tại Bunia, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 21/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dịch Ebola: WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn

Chương trình ứng phó kéo dài từ tháng 6-11/2026 tập trung vào các lĩnh vực điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót của con người là rất thấp.

Đội tuyển Tunisia. (Ảnh: Báo Thể thao&Văn hóa)

World Cup 2026: Đại bàng Carthage chờ ngày cất cánh

Đội tuyển Tunisia được dự đoán sẽ dựa vào khả năng tổ chức phòng ngự, sự ổn định về chiến thuật-những phẩm chất từ lâu đã giúp họ trở thành một trong những đội tuyển giàu sức chống chịu nhất châu Phi.