Mỹ và Cuba họp bàn về việc mở lại đại sứ quán vào tuần tới

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc họp vào tuần tới tại thủ đô Washington về việc mở lại đại sứ quán giữa 2 nước.
Mỹ và Cuba họp bàn về việc mở lại đại sứ quán vào tuần tới ảnh 1Quốc kỳ Cuba treo phía trước toà nhà Văn phòng Đại diện quyền lợi của Mỹ ở La Habana. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 13/5, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết nước này và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc họp vào tuần tới tại thủ đô Washington về việc mở lại đại sứ quán giữa 2 nước. Đây là bước đi mới nhất trong quá trình lập lại mối quan hệ hữu nghị mang tính lịch sử.

Trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Rodriguez nói: "Tuần tới, sẽ có 1 vòng đàm phán mới tại Washington về việc tái thiết lập mối quan hệ ngoại giao và mở đại sứ quán."

Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm cụ thể.

Trước đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke cho hay mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba cần được tái thiết lập trước khi 2 cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này có thể trao đổi đại sứ.

Hôm 12/5, Chủ tịch nước Cuba Raul Castro nói rằng cuộc thảo luận về việc nối lại mối quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ đang "diễn ra thuận lợi" đồng thời tuyên bố hai nước sẽ trao đổi đại sứ ngay khi Mỹ xóa tên Cuba khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.