Myanmar tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội

Phát biểu tại buổi lễ, Thống tướng Min Aung Hlaing nhấn mạnh cam kết của Lực lượng Vũ trang Myanmar đối với độc lập, bảo vệ ba mục tiêu dân tộc xuyên suốt, đảm bảo hòa bình và thúc đẩy phát triển.
Myanmar tổ chức diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội ảnh 1Myanmar diễu binh mừng ngày thành lập quân đội. (Nguồn: AP)

Ngày 27/3, Myanmar kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang lần thứ 77 bằng một cuộc diễu binh tại thủ đô Nay Pyi Taw.

Theo Tân Hoa xã, Thống tướng Min Aung Hlaing, Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar (SAC), đã tham dự sự kiện này và có bài phát biểu. 

Trong bài phát biểu, ông nhấn mạnh cam kết của Lực lượng Vũ trang Myanmar đối với độc lập, bảo vệ ba mục tiêu dân tộc xuyên suốt, đảm bảo hòa bình và thúc đẩy phát triển.

[Myanmar hoan nghênh chuyến thăm của các đặc phái viên ASEAN]

Ông khẳng định Lực lượng Vũ trang Myanmar sẽ tiếp tục quá trình đàm phán với các tổ chức đã ký kết Thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc.

Tham gia cuộc diễu binh có các đơn vị cơ giới và bộ đội thuộc lực lượng vũ trang. Trong khi đó, các máy bay quân sự và trực thăng bay trình diễn trên bầu trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục