Nam Phi: Ca nhiễm mới do Omicron tăng, nhưng số nhập viện không lớn

Tổng thống Nam Phi trấn an người dân, dù biến thể Omicron dễ lây lan với số người xét nghiệm dương tính gia tăng, tuy nhiên số ca nhập viện lại không lớn.
Nam Phi: Ca nhiễm mới do Omicron tăng, nhưng số nhập viện không lớn ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Richmond, Johannesburg, Nam Phi, ngày 18/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã kêu gọi người dân nước này giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trước tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 trên toàn quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu trước báo giới tại tại thủ đô Accra của Ghana, ông Ramaphosa cho biết vẫn thường xuyên liên lạc với Bộ trưởng Y tế Nam Phi và trao đổi về tình hình dịch tễ trong nước và diễn biến của biến thể Omicron.

Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh: “Dù biến thể Omicron dễ lây lan hơn các biến thể khác, nhưng số bệnh nhân nhập viện không tăng ở mức báo động, đồng nghĩa với việc số người có xét nghiệm dương tính tăng, số người phải nhập viện lại không lớn.”

Theo số liệu của Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc trong những ngày vừa qua tăng nhanh từ 4.373 ca ngày 30/11 lên 8.561 ca ngày 1/12, 11.535 ca ngày 2/12, 16.055 ca ngày 3/12 và 16.366 ca ngày 4/12.

Phát biểu của ông Ramaphosa được đưa ra trong buổi họp báo ngay sau khi ông và người đồng cấp, Tổng thống Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo hội đàm, đạt được các thỏa thuận song phương và ký biên bản ghi nhớ tại Jubilee House, Phủ Tổng thống Ghana.

Hai nhà lãnh đạo thể hiện phản ứng cứng rắn về các lệnh cấm đi lại áp đặt đối với các nước châu Phi và cho rằng những lệnh cấm này mang tính "phân biệt đối xử.”

[Nam Phi bước vào làn sóng dịch thứ tư, Sri Lanka có ca mắc Omicron]

Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nhận định biến thể mới Omicron sẽ được tìm thấy trên khắp thế giới và “chúng ta cần học cách sống chung với virus vì sẽ còn các biến thể khác xuất hiện."

Tổng thống Ramaphosa cho biết ông đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước đã áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Nam Phi và yêu cầu xem xét lại quyết định này.

Ông nhấn mạnh: “Về cơ bản, tôi cho rằng các quốc gia đó nên tuân thủ những gì đã thỏa thuận tại hội nghị nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) mới đây, đó là mở cửa ngành du lịch và lữ hành để nền kinh tế của chúng ta có thể trở lại bình thường.”

Tổng thống Nam Phi bày tỏ hy vọng sẽ có phản ứng tích cực đối với yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm ngay lập tức vì “các lệnh cấm đã được áp dụng đối với Nam Phi và các quốc gia ở miền Nam châu Phi là hoàn toàn phản khoa học và hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Ông cảm ơn các quốc gia mà ông đã đến thăm trong chuyến công du các nước Tây Phi bao gồm Nigeria, Ivory Coast và sắp tới là Senegal vì đã cam kết đoàn kết với Nam Phi.

Tổng thống Ghana Akufo-Addo cũng tuyên bố: “Rõ ràng biến thể mới này đã xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, vì vậy việc các quốc gia châu Phi phải tuân thủ các biện pháp cấm đoán này chứng tỏ sự không công bằng.”

Nhà lãnh đạo Ghana cũng kêu gọi mọi người cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 và tăng cường các chương trình tiêm chủng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục