Nam Phi: Cầu nối bền chặt của Việt Nam với các quốc gia châu Phi

Nam Phi là cửa ngõ giao lưu quốc tế, tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác với các quốc gia châu Phi trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các nước ở khu vực miền Nam châu Phi.

Được mệnh danh là “Quốc gia Cầu vồng,” Cộng hòa Nam Phi là đất nước đặc trưng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên hoang dã với nét hiện đại thanh lịch của con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Hội nghị Bandung năm 1955 tổ chức tại Indonesia chính là nơi gieo hạt giống của mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Nam Phi. Trải qua hơn 60 năm, nhân dân hai nước không ngừng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, với mục tiêu xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Nam Phi ngày càng sâu sắc và bền chặt.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương; khuyến khích và tạo điều kiện cho giao lưu nhân dân, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

[Tăng cường quan hệ “đối tác hợp tác và phát triển” Việt Nam-Nam Phi]

Nam Phi là cửa ngõ giao lưu quốc tế, tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam mở rộng hợp tác với các quốc gia châu Phi trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các nước ở khu vực miền Nam châu Phi. Những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Nam Phi không ngừng tăng lên qua các năm, đạt 706 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021.

Về đầu tư, hiện Nam Phi bước đầu có 11 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,33 triệu USD.

Hai nước đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch…

Về an ninh-quốc phòng, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng thường niên, hai bên thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và công nghiệp quốc phòng.

Với quyết tâm và nỗ lực chung của hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nam Phi sẽ phát triển hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung và vì hòa bình và phát triển ở các khu vực và trên thế giới./.

(Vietnam+)