Nam Phi: Phát hiện bom tại đền thờ vài ngày sau vụ tấn công bằng dao

Cảnh sát Nam Phi cho biết đã nhận được điện thoại từ một số tín đồ đang cầu nguyện nói rằng họ phát hiện thiết bị khả nghi tại đền thờ Hồi giáo dòng Shiite Imam Hussain trước khi hành lễ cầu nguyện.
Nam Phi: Phát hiện bom tại đền thờ vài ngày sau vụ tấn công bằng dao ảnh 1Đền thờ Imam Hussain. (Nguồn: Iol.co.za)

Vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, sáng 13/5, đền thờ Hồi giáo dòng Shiite Imam Hussain ở thị trấn Verulam, ngoại ô thành phố cảng miền Đông Durban của Nam Phi, lại phải tiến hành sơ tán các tín đồ đang cầu nguyện bên trong vì phát hiện một thiết bị nghi là bom.

Cảnh sát cho biết đã nhận được điện thoại từ một số tín đồ đang cầu nguyện nói rằng họ phát hiện thiết bị khả nghi trước khi hành lễ cầu nguyện buổi tối.

Đơn vị phá bom đã lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra thiết bị trên.

[Tấn công bằng dao tại đền thờ Hồi giáo ở Nam Phi, 3 người thương vong]

Một quan chức an ninh tư nhân, ông Prem Balram dẫn lời một nhân chứng cho biết đã thấy "một thiết bị giống bom" gắn với một điện thoại và kết nối với một "bao thiếc màu trắng qua 2 dây cáp, đặt dưới một hàng ghế trong đền thờ."

Phát biểu trên mạng tin tức truyền hình eNCA, ông Balram cho biết toàn bộ đền thờ và 40 ngôi nhà xung quanh đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn cho người dân.

Sáng 13/5, Bộ trưởng Cảnh sát Bheki Cele đã thị sát ngôi đền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục