Namibia: Đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử

Theo kết quả chính thức của ECN, Thủ tướng đương nhiệm Hage Geingob, 73 tuổi - ứng cử viên tổng thống của đảng SWAPO, đã thắng cử với số phiếu bầu áp đảo 87%.
Namibia: Đảng cầm quyền thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng đương nhiệm Hage Geingob. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Ủy ban bầu cử Namibia (ECN) thông báo Đảng Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi (SWAPO) cầm quyền đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội lần thứ năm tại nước này kể từ khi giành độc lập năm 1990.

Theo kết quả chính thức của ECN, Thủ tướng đương nhiệm Hage Geingob, 73 tuổi - ứng cử viên tổng thống của đảng SWAPO, đã thắng cử với số phiếu bầu áp đảo 87%.

Ông Hage Geingob vui mừng phát biểu: "Người dân Namibia đã đi bầu cử rất đông và đã cho rằng tôi nên đảm nhận vị trí này. Tôi có một trách nhiệm rất lớn không thể gánh vác một mình. Tôi sẽ trở thành tổng thống của toàn thể người dân Namibia. Sẽ không có một người Namibia nào bị bỏ rơi."

Trong cuộc đua vào cơ quan lập pháp, đảng SWAPO cầm quyền giành được hơn 80% số phiếu bầu, chiếm 78/96 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng Liên minh Dân chủ Turnhalle - đảng đối lập lớn nhất Namibia, giành được năm ghế và đảng Tập hợp vì Tiến bộ và Dân chủ chỉ giành được có ba ghế.

Kể từ khi Namibia giành độc lập vào năm 1990, SWAPO luôn thắng cử và trở thành đảng áp đảo trên chính trường quốc gia Tây Nam Phi này. Tại cuộc tổng tuyển cử năm 2009, đảng này giành được 75% số phiếu bầu và Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã tái đắc cử.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 28/11 vừa qua, Namibia áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử thay cho hệ thống bỏ phiếu giấy và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Phi tiến hành bầu cử bằng công nghệ hiện đại này. Liên minh châu Phi (AU) đã xác nhận cuộc bỏ phiếu này của Namibia diễn ra tự do và công bằng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.