Nạn ăn cắp bản quyền phần mềm tăng tại châu Á

Mất mát từ nạn ăn cắp bản quyền phần mềm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ước tính vào mức kỷ lục 18,7 tỷ USD trong năm 2010.
Cơ quan giám sát nạn ăn cắp bản quyền phần mềm quốc tế Business SoftwareAlliance (BSA) ngày 12/5 cho biết mất mát từ nạn ăn cắp bản quyền phần mềm ở khuvực châu Á-Thái Bình Dương ước tính vào mức kỷ lục khoảng 18,7 tỷ USD trong năm2010, trong đó 60% là phần mềm trái phép cài đặt cho các máy tính cá nhân.

Trong báo cáo hàng năm mới nhất của mình, cơ quan trên cho biết nạn ăn cắp bảnquyền trở nên nghiêm trọng hơn ở những nền kinh tế đang nổi, nơi doanh số máytính cá nhân tăng trưởng bùng nổ.

Tỷ lệ ăn cắp bản quyền ở những nền kinh tế nàycao hơn 2,5 lần so với những nền kinh tế phát triển.

Giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị của BSA Roland Chan cho hay: “Bất chấp nhữngcải thiện trong hầu hết các thị trường ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhữngphát hiện này cho thấy cuộc chiến chống nạn ăn cắp bản quyền vẫn còn là vấn đềnhức nhối và vẫn còn nhiều việc phải làm”./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những quy định đầu tiên của Đạo luật Trí tuệ nhân tạo (AI Act) của Liên minh châu Âu (EU) chính thức có hiệu lực. (Nguồn: Shutterstock)

Đạo luật AI của EU chính thức có hiệu lực

Các quy tắc đầu tiên được áp dụng bao gồm định nghĩa về hệ thống AI, nâng cao nhận thức về AI và một số trường hợp sử dụng AI bị cấm do tiềm ẩn rủi ro không thể chấp nhận được trong EU.