Nâng chất lượng tham mưu của các cơ quan Đảng

Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh cho rằng việc tham mưu cho Đảng ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, lượng chất xám nhiều hơn.
Ngày 24/6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan ĐảngTrung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2007-2011 vàkỷ niệm 15 năm thành lập (1996-2011).

Đếndự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên BộChính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủtịch Hội đồng Lý luận Trung biểu dương những kết quả đã đạt được củaHội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương qua 15 năm xây dựng vàphát triển.

Hội đồng đã triển khai được hơn 400 công trình nghiên cứukhoa học cấp bộ. Trong đó, nhiều công trình nghiên cứu có chất lượngcao, được áp dụng trong công tác nghiên cứu lý luận, công tác tham mưuvà chỉ đạo thực tiễn của các cơ quan Đảng Trung ương. Đặc biệt, từ năm2007 đến nay, số lượng các công trình có xu hướng tăng lên, chất lượngngày càng cao hơn, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu của cáccơ quan Đảng.

Ông Đinh Thế Huynh cũng chỉrõ, bên cạnh những thành tích đáng trân trọng, Hội đồng cần lưu ý khắcphục sớm một số hạn chế: Số lượng các công trình nghiên cứu tuy nhiềunhưng chất lượng chưa thực sự tương xứng, chưa đáp ứng được những đòihỏi ngày càng cao của yêu cầu nhiệm vụ, nhất là yêu cầu nâng cao nănglực và chất lượng tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan Đảng. Việc ứng dụngcủa các đề tài, đề án vào công tác tham mưu cho các cơ quan Đảng Trungương còn hạn chế...

Ông Đinh Thế Huynh nhấnmạnh tình hình mới của thực tiễn cách mạng Việt Nam trong bối cảnh thếgiới đang có những biến động nhanh chóng và khó lường, Đảng ta được nhândân giao phó thực hiện sứ mạng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩaxã hội ở Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo của mình trong thời đại khoahọc kỹ thuật, thông tin đang phát triển như vũ bão, Đảng phải tự nângtầm vóc của mình lên ngang tầm thời đại mới có thể đáp ứng được sự mongđợi và sự giao phó của cả dân tộc. Do vậy, công tác tham mưu cho Đảngngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, hàm lượng chất xám trong tham mưuphải nhiều hơn.

Nhất trí cao với phương hướngvà nhiệm vụ của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2011-2015, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đinh ThếHuynh đề nghị Hội đồng cần triển khai thực hiện Kết luận số 28-TB/TW củaBan Bí thư về việc “Kiện toàn tổ chức, bộ máy và đổi mới phương thứchoạt động của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng ở Trung ương.”

Hội đồngtiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng caohơn nữa chất lượng các đề tài, đề án, đáp ứng những đòi hỏi thiết thựccho công tác tham mưu của các ban Đảng và cơ quan Đảng Trung ương, đápứng yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta trong thời kỳ mới. Mọihoạt động của Hội đồng cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XI củaĐảng; định hướng nội dung và triển khai thực hiện các đề án phục vụ trựctiếp, thiết thực, hiệu quả yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sứcchiến đấu của Đảng.

Nhiệm kỳ 2011-2015, Hộiđồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tập trung kiện toàn tổ chức bộmáy, tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng: hoạt độngnghiên cứu khoa học phải bám sát, phục vụ thiết thực yêu cầu nâng caochất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương,thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Hội đồng tiếp tụcđổi mới công tác chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học tại các Ban, cơquan Đảng Trung ương; nghiên cứu, hoàn thiện quy trình thẩm định cácthuyết minh đăng ký, đánh giá các sản phẩm nghiên cứu, nghiệm thu côngtrình để đảm bảo ngày càng chặt chẽ, khách quan, khoa học, đạt hiệu quảcao, phục vụ thiết thực công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệpvụ tại các cơ quan Đảng.

Hội đồng đẩy mạnh công tác thông tin khoa họcgắn với yêu cầu xã hội hóa hoạt động nghiên cứu; tập trung kiện toàntổ chức, bộ máy, góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ cáccơ quan Đảng Trung ương./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội Đảng VI: Quyết tâm đổi mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra từ ngày 15-18/12/1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội Đảng V: Bước chuyển quan trọng trong tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng diễn ra từ ngày 27-31/3/1982 tại Hà Nội đã đề ra phương hướng, mục tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 1981-1985 và thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Kiểm tra công tác chuẩn bị đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định công tác đưa, đón đại biểu dự Đại hội là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi. Đây cũng là trọng trách, vinh dự lớn của Quân đội, của ngành Hậu cần-Kỹ thuật nói chung và ngành Xe máy- Vận tải quân sự nói riêng.

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội diễn ra từ ngày 11-19/2/1951 tại Tuyên Quang, quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.