New York ghi nhận ca tử vong đầu tiên, Mỹ có hơn 2.200 ca mắc COVID-19

Một cụ bà 82 tuổi, trước đó đã có tiền sử bệnh khí phế thũng, đã tử vong tại bệnh viện quận Manhattan do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
New York ghi nhận ca tử vong đầu tiên, Mỹ có hơn 2.200 ca mắc COVID-19 ảnh 1Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14/3 cho biết một cụ bà 82 tuổi, trước đó đã có tiền sử bệnh khí phế thũng, đã tử vong tại một bệnh viện ở Manhattan do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là ca đầu tiên tại bang New York tử vong do bệnh này.

Trao đổi với báo giới qua điện thoại, ông Cuomo cho hay số ca mắc bệnh COVID-19 tại bang này đã tăng lên thành hơn 500 trường hợp. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lúc 12 giờ ngày 14/3 (giờ Mỹ), Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tổ chức họp báo tại Nhà Trắng về các biện pháp đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Trong khi đó, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ thông báo nước này đã có hơn 2.200 ca nhiễm SARS-CoV-2.

[Tổng thống Trump thông báo đã đi xét nghiệm SARS-CoV-2]

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham thông báo Phó Tổng thống Pence đã tổ chức một cuộc họp báo nói trên với các thành viên của nhóm đặc trách về chống SARS-CoV-2 vào trưa 14/3.

Phát biểu tại họp báo, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh "Tổng thống đã đưa ra quyết định hoãn tất cả việc đi lại từ Anh và Ireland, biện pháp này sẽ có hiệu lực vào đêm 16/3."

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét các hạn chế mới về đi lại trong nội địa.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ của ông với dự luật này trước khi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, đồng thời hối thúc các nghị sỹ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ủng hộ.

New York ghi nhận ca tử vong đầu tiên, Mỹ có hơn 2.200 ca mắc COVID-19 ảnh 2Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, cùng ngày, Nhà Trắng thông báo sẽ bắt đầu kiểm tra thân nhiệt bất kỳ ai có tiếp xúc gần với Tổng thống Mỹ Donald Trump hoặc Phó Tổng thống Mike Pence.

Trong thông báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết: “Cần hết sức thận trọng, nên việc kiểm tra thân nhiệt được thực nhiệt được thực hiện với bất kỳ cá nhân nào có liên hệ gần với Tổng thống và Phó Tổng thống.”

Việc kiểm tra thân nhiệt đã được thực hiện đối với các phóng viên tham gia cuộc họp báo về dịch COVID-19 của nhóm phản ứng dịch COVID-19 của Nhà Trắng do Phó Tổng thống Pence phụ trách.

Đánh giá về tình hình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Tiến sỹ Anthoni Fauci cho hay tại Mỹ đã có 2.226 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên Mỹ vẫn chưa chạm đến "đỉnh dịch."

Trong một động thái thể hiện sự quan ngại về sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ, sáng cùng ngày Hạ viện Mỹ đã áp đảo thông qua một gói cứu trợ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với những người Mỹ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch bệnh nguy hiểm này. Biện pháp đã nhận được 363 phiếu thuận và 40 phiếu chống này sẽ được chuyển tới Thượng viện.

Tổng thống Trump đồng thời bày tỏ hy vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh hiện nay và kêu gọi các công ty nên đưa ra hành động giống như công ty Apple đóng cửa hệ thống các cửa hàng bán lẻ.

Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump và và Phó Tổng thống Mike Pence cho biết đang xem xét một số hạn chế đối với việc đi lại trong nước, đặc biệt là đối với khu vực hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bùng phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với các bang và chúng tôi đang xem xét các hạn chế khác” tuy nhiên ông không đưa ra chi tiết thời gian và các bang sẽ bị áp dụng.

Cùng với Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence cũng khẳng định đang xem xét một loạt các biện pháp rộng hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Một số nguồn tin cho biết đại diện của Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Hải Quan và Bảo vệ Biên giới và Bộ Giao thông vận tải đã có các cuộc thảo luận với nhóm đặc trách đối với virus SARS-CoV-2 của Nhà Trắng do Phó Tổng thống Mike Pence phụ trách về các khả năng nhằm hạn chế sự lây lan của virus trên, trong đó có việc hạn chế đi lại tới các khu vực như bang Washington hay các khu vực hiện đang là “điểm nóng” của virus SARS-CoV-2 trên toàn nước Mỹ.

Theo nguồn tin, việc tạm dừng một số chuyến bay cũng như việc đi lại bằng tàu giữa một số thành lớn của Mỹ cũng đã được thảo luận và đây được coi là một bước đi để thực hiện việc hạn chế đi lại trên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bênh COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, tạo điều kiện cho việc cung cấp thêm viện trợ liên bang trị giá hàng tỷ USD để ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan với tốc độ chóng mặt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục