New Zealand không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19

Theo Bộ trưởng phụ trách về ứng phó dịch COVID-19 của New Zealand, kết quả đánh giá rủi ro y tế cộng đồng cho thấy du khách từ Trung Quốc không ảnh hưởng đáng kể đến số ca mắc COVID-19 tại nước này.
New Zealand không yêu cầu du khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 ảnh 1Nhân viên kiểm dịch hướng dẫn hành khách đến từ Trung Quốc tới khu vực xét nghiệm COVID-19 tại một sân bay. (Ảnh minh họa. Yonhap/TTXVN)

Ngày 4/1, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ không yêu cầu du khách từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để nhập cảnh vào nước này.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng phụ trách về ứng phó dịch COVID-19 của New Zealand, bà Ayesha Verrall cho biết kết quả đánh giá rủi ro y tế cộng đồng cho thấy du khách từ Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số ca mắc COVID-19 tại nước này.

Bà khẳng định rủi ro đối với y tế công của New Zealand là ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ yêu cầu một số du khách từ Trung Quốc xét nghiệm tự nguyện để thu thập thêm thông tin.

Hiện tất cả khách quốc tế nhập cảnh tại New Zealand đều được yêu cầu xét nghiệm nếu có triệu chứng và nước này cung cấp xét nghiệm miễn phí tại sân bay.

New Zealand đang lên kế hoạch xét nghiệm mẫu nước thải trên các chuyến bay quốc tế để xem có thể thay thế biện pháp xét nghiệm tự nguyện đối với các cá nhân bằng hình thức xét nghiệm tập trung hơn hay không.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ mở lại biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với du khách nước ngoài vào ngày 8/1 tới. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc sau khi nước này quyết định chuyển sang hướng sống chung với dịch bệnh từ ngày 7/12/2022, một số nước Liên minh châu Âu (EU) trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Italy đã áp dụng yêu cầu xét nghiệm đối với khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Australia cũng đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cho rằng các biện pháp này thiếu cơ sở khoa học, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh có thể thực hiện các biện pháp trả đũa.

[ACI Europe phản đối xét nghiệm COVID-19 với khách từ Trung Quốc]

Trong khi đó, để ứng phó với số ca mắc COVID-19 gia tăng, chính quyền thành phố Trùng Khánh vừa qua đã quyết định cấp miễn phí thuốc men và dụng cụ y tế cho người dân trên 60 tuổi.

Trong thông báo tối 3/1, chính quyền Trùng Khánh cho biết đã đặt mua 2,4 triệu gói vật phẩm y tế gồm thuốc hạ sốt, các thuốc cổ truyền của Trung Quốc, khẩu trang y tế và bộ xét nghiệm. Những vật phẩm này sẽ được cấp phát cho người dân trước ngày 5/1, trong đó ưu tiên người dân nông thôn, người trên 80 tuổi và những người có bệnh nền. Những người gặp khó khăn trong việc di chuyển sẽ được nhận thuốc tận nhà.

Trùng Khánh là địa phương mới nhất trong số các thành phố của Trung Quốc áp dụng biện pháp này trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh khiến người dân đổ xô đi mua các thuốc hạ sốt và giảm đau ibuprofen và paracetamol.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2022, thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, đã bắt đầu phân phát hơn 2 triệu gói vật phẩm chống dịch cho người cao tuổi, gia đình thu nhập thấp và những nhóm dễ bị tổn thương khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục