Nga, Belarus, Kazakhstan phản đối trừng phạt Minsk

Tuyên bố chung của lãnh đạo Nga, Belarus, Kazakhstan bày tỏ sự phản với việc Mỹ và EU áp các biện pháp trừng phạt kinh tế vào Minsk.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trang web Chính phủ Nga ngày 11/3 đãđăng Tuyên bố chung của lãnh đạo chính phủ ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan,trong đó bày tỏ sự phản đối của ba nước đối với khả năng Mỹ và Liên minh châu Âu(EU) áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Minsk, coi đó là hànhđộng không thể chấp nhận được.

Tuyên bố chung khẳng định sau khi cấm nhiều quan chức Belarus nhập cảnh, việcMỹ và EU muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Minsk sẽ tạo rarào cản trong buôn bán cùng những cản trở phi lý cho việc hợp tác kinh tế giữacác chủ thể kinh doanh trong Không gian kinh tế thống nhất (EEP) và Liên minhHải quan (TS) của Nga, Belarus và Kazakhstan, tác hại đến an ninh kinh tế của banước cũng như đến quá trình hợp tác và phát triển liên kết tại lục địa Âu-Á.

Lãnh đạo chính phủ ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan tin tưởng rằng chỉ cóđối thoại bình đẳng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau mới góp phần giải quyết mọibất đồng quốc tế, đồng thời tuyên bố sẽ từ bỏ mọi hành động cản trở quá trìnhđối thoại này.

Ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan không chấp nhận mọi hành động cảnh báohoặc gây sức ép về kinh tế, trong bối cảnh Mỹ và EU đã nhiều lần tuyên bố về khảnăng áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Belarus, một trong banước thành viên của EEP và TS. Theo các nước này, những hành động như vậy sẽmang lại hậu quả tiêu cực trước hết cho người dân.

Tuyên bố của lãnh đạo chính phủ ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan được đưara sau khi Mỹ và EU tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới nhằm vàoBelarus, làm cho quan hệ giữa Mỹ và EU với Minsk thêm trầm trọng sau 7 năm căngthẳng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Logo của hãng Rolls-Royce được chụp tại Triển lãm Hạt nhân Thế giới (WNE) ngày 27/6/2018. (Nguồn: Reuters)

Anh trao hợp đồng tàu ngầm 11 tỷ USD cho Rolls-Royce

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thỏa thuận kéo dài 8 năm này sẽ củng cố lực lượng răn đe liên tục trên biển của Hải quân Hoàng gia, đồng thời thúc đẩy hiệp ước quốc phòng AUKUS với Mỹ và Australia.