Nga cáo buộc mạng xã hội Twitter vi phạm luật pháp sở tại

Cơ quan giám sát thộng tin và truyền thông Liên bang Nga đã gửi đến ban quản lý Twitter hơn 28.000 yêu cầu xóa các tài liệu đăng tải có thông tin không phù hợp.
Nga cáo buộc mạng xã hội Twitter vi phạm luật pháp sở tại ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 1/3, Roskomnadzor - cơ quan giám sát thộng tin và truyền thông Liên bang Nga - đã cáo buộc mạng xã hội Twitter cố tình vi phạm luật pháp của Nga khi không tuân thủ một số yêu cầu của cơ quan này về việc xóa các nội dung bị cấm.

Theo cơ quan trên, từ năm 2017 đến nay, mạng xã hội Twitter đã không xóa 2.862 tài liệu chứa các nội dung bị cấm.

Các nội dung này bao gồm như hướng dẫn các cách tự tử, kích động hành vi tự tử, tuyên truyền các tài liệu có tranh ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên, hay thông tin về cách điều chế và sử dụng ma túy...

[Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật Internet]

Tổng cộng cơ quan này đã gửi đến ban quản lý Twitter hơn 28.000 yêu cầu xóa các tài liệu đăng tải có thông tin không phù hợp này.

Từ ngày 1/2 vừa qua, đạo luật yêu cầu các mạng xã hội phải phát hiện và ngăn chặn việc phát các nội dung không phù hợp trên nền tảng của mình chính thức có hiệu lực tại Nga.

Các mạng xã hội cần ngay lập tức áp dụng biện pháp cần thiết phù hợp. Trong trường hợp không thể tự đánh giá nội dung đăng tải có vi phạm luật hay không, trong vòng 24 giờ, ban quản lý mạng xã hội phải gửi thông tin cho Roskomnadzor.

Twitter chưa bình luận gì bình luận về cáo buộc này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục