Nga chỉ trích Mỹ cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria

Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp một căn cứ quân sự ở At Tanf (Syria) và qua đó cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân sinh sống ở vùng này vốn đang rất khó khăn.
Nga chỉ trích Mỹ cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Syria ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, Trung tâm hòa giải các bên xung đột ở Syria của Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp một căn cứ quân sự ở At Tanf (Syria) và qua đó cản trở các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân sinh sống ở vùng này vốn đang rất khó khăn.

Theo thông tin, các binh lính Mỹ đã “đe dọa tiêu diệt” bất cứ ai đến gần căn cứ trong phạm vi 55km, khiến hàng chục nghìn người dân Syria không thể tiếp cận được trại Er-Rukban gần căn cứ này để được cứu trợ ý tế và nhân đạo.

Phía Nga đã nhiều lần cảnh báo về tình hình người tị nạn tại Er-Rukban đang xấu đi nghiêm trọng, thậm chí còn có tình trạng bán ma túy, tuyên truyền và tuyển mộ cho các tổ chức khủng bố.

Về phần mình, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện Nga) Yuri Shvutkin đề nghị đưa vấn đề tình hình nhân đạo tại At Tanf ra xem xét ở Hội đồng bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục