Nga đập tan âm mưu phá hoại Ngày lễ Hòa hợp dân tộc

Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga đã đập tan âm mưu đốt phá các trụ sở hành chính tại thủ đô Moskva vào Ngày lễ Hòa hợp dân tộc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11 tới đây.
Nga đập tan âm mưu phá hoại Ngày lễ Hòa hợp dân tộc ảnh 1Cảnh sát Nga tuần tra tại Quảng trường Đỏ ở Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/11, Cơ quan An ninh liên bang (FSB) của Nga đã đập tan âm mưu đốt phá các trụ sở hành chính tại thủ đô Moskva vào Ngày lễ Hòa hợp dân tộc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 4 và 5/11 tới đây.

Các thành viên của chi nhánh phong trào “Artpodgotovka” đã bị bắt giữ.

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo ngày 3/11 của cơ quan báo chí thuộc FSB, chiến dịch truy quét tại khu vực Moskva đã phát hiện và chặn đứng hoạt động vi phạm pháp luật của "chân rết" phong trào “Artpodgotovka.”

Phong trào này âm mưu tiến hành các vụ đốt phá trụ sở hành chính vào các ngày 4-5/11 và tấn công nhân viên cảnh sát nhằm mục đích khiêu khích và gây mất trật tự công cộng.

Thông báo cho biết thêm FSB đã bắt giữ 2 thành viên “Artpodgotovka” và thu giữ 15 chai chứa chất gây cháy nổ. Hiện cơ quan chức năng Nga đang xúc tiến việc khởi tố hình sự đối với các đối tượng này.

Phong trào xã hội “Artpodgotovka” không được đăng ký hoạt động tại Nga và đã bị tòa án nước này tuyên bố là một tổ chức cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục