Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Mátxcơva có thể đề xuất Mỹ kế hoạch thiết lập một hệ thống chung nhằmbảo vệ Trái đất trước các tiểu hành tinh.
Tờ "Thương gia" của Nga chobiết nội dung của khái niệm này là thay đổi mục tiêu chủ đạo của hệthống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ và các đồng minh NATO nhằm tự vệtrước các mối đe dọa từ trên không.
Một nhà ngoại giao Nga biết vềdự án này nói: "Hiện tại, NMD của Mỹ chỉ tập trung chống lại tên lửaphóng từ một nơi nào đó ở Trung Đông. Phương pháp tiếp cận mới đề xuấtkết hợp hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và phòng thủ không gian.Hệ thống mới phải có khả năng giám sát không gian quanh Trái đất. Nóđồng thời có thể tấn công mục tiêu đe dọa khi chúng bay về phía TráiĐất".
Báo trên cho biết sáng kiến mới về phòng thủ tên lửa này đượcgọi là "Chiến lược phòng thủ của Trái Đất" và đề xuất mới vẫn chưa địnhhình đầy đủ. Một trong những yếu tố chính trong đề xuất của Nga là hệthống bảo vệ không gian mới cho Trái đất cần được đặt dưới sự kiểm soátcủa Liên hợp quốc.
Hiện kế hoạch lập lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga. Trong một động thái mới nhất, chính phủ Romania ngày 19/10 đã phê chuẩn một dự thảo luận cho phépxây dựng một địa điểm đánh chặn tên lửa đạn đạo tại nước này, như mộtphần trong lá chắn tên lửa của Mỹ.
Hồi tháng Chín, Romania và Mỹ đãký một hiệp ước nhằm lắp đặt các tên lửa đánh chặn tại căn cứ không quâncũ ở Deveselu giáp biên giới với Bulgaria.
Sau khi được chính phủ thông qua, dự luật này còn cần phải được Quốc hội Romania thông qua trong năm nay./.